Hà Nội: 20 người thương vong do hỏa hoạn trong 8 tháng

25/08/2011 06:33
Nam Phong
(GDVN) - Trong 8 tháng đầu năm, Hà Nội xảy ra 157 vụ cháy, nổ khiến 5 người chết, 15 người bị thương, thiệt hại 19,5 tỷ đồng.

Thông tin trên vừa được Sở Cảnh sát PCCC Thành phố Hà Nội cho biết. Theo đó tính từ đầu năm tới ngày 15/8/2011, trên địa bàn Thành phố đã xảy ra 157 vụ cháy, nổ (trong đó có 155 vụ cháy, 2 vụ nổ). Thiệt hại về tài sản ước tính hơn 19,5 tỷ đồng, làm 5 người chết, 15 người bị thương.

Vụ hỏa hoạn tại quán bar Shisha Night Club khiến hai người chết. (Ảnh: NP)

Vụ hỏa hoạn tại quán bar Shisha Night Club khiến hai người chết. (Ảnh: NP)

Trong tổng số 157 vụ cháy, nổ, khu vực nội thành xảy ra 90 vụ, ngoại thành 67 vụ. Nguyên nhân cháy chủ yếu do chập điện (chiếm 45,86%); do sử dụng lửa chiếm 22,93%, sử dụng gas 7 vụ,… và 73 vụ xảy ra tại nhà dân.

So với thời điểm cùng kỳ năm 2010, giảm 17 vụ (157/174). Số người chết giảm 5 người, giảm 2 người bị thương, về tài sản thiệt hại giảm hơn 52 tỉ đồng.

Trong các vụ cháy nổ điển hình xảy ra như vụ ngày 13.2.1011 tại nhà ông Đỗ Văn Nhàn, ở tổ 3, xóm Gạch, thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm. Thiệt hại làm 1 người chết là chị Đỗ Thu Trang (SN 1990) và 2 người bị thương là ông Đỗ Văn Vừng (SN 1962) và bà Nguyễn Thị Thư (SN 1973), cháy 3 xe máy, 1 xe đạp.

Vụ cháy quán bar Shisha Night Club, ở 55 phố Mã Mây, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, xảy ra hồi 17h40 ngày 7.7.2011, làm 2 người chết. Nguyên nhân do hàn điện rơi xuống vào vật dễ cháy. Lực lượng PCCC đã phải điều 8 xe cứu hỏa đến mới khống chế được ngọn lửa.

Sở Cảnh sát PCCC cho biết thêm, số vụ cháy mà nguyên nhân do mâu thuẫn xã hội, bệnh lý có chiều hướng gia tăng, đã xảy ra 10 vụ.

Nam Phong