Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác

25/06/2014 07:31
Hồng Anh
(GDVN) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, khu vực Hà Nội đêm nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày mây thay đổi, trời nắng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hiện nay vùng áp thấp phía tây đang có xu hướng phát triển và mở rộng về phía đông. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây kết hợp với hoạt động của đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên hôm nay (ngày 25/6) ở các tỉnh Trung Trung Bộ sẽ xuất hiện nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 – 37 độ, có nơi trên 37 độ. 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết đêm 24/6 và ngày 25/6/2014:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Cần đề phòng có tố lốc, lũ quét và sạt lở đất.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C

Phía Đông Bắc Bộ: Đêm nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày mây thay đổi, trời nắng. Gió nam đến tây nam cấp 2 - 3
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía nam có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. 
Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 33 – 36 độ, có nơi trên 37 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 34 – 37 độ, có nơi trên 37 độ C

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. 
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C

Hà Nội: Đêm nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày mây thay đổi, trời nắng. Gió nam đến tây nam cấp 2 - 3 
Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C

Hồng Anh