Hải quân Latvia nhận tuần tra hai thân catamaran P-07 Viesite

19/04/2012 08:25
Trịnh Tuân (Theo bmpd)
(GDVN) - Ngày 11 tháng 4 năm 2012, tại Nhà máy đóng tàu Rigas Kugu Buvetava ở Riga, thủ đô của Latvia đã diễn ra lễ hạ thủy tuần tra catamaran P-07 Viesite cho Hải quân nước này. Buổi lễ có sự tham dự của Tổng thống Latvia Andris Berzins và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pabriks Artis.
Dự án tàu tuần tra hai thân của Latvia do công ty đóng tàu Abeking & Rasmussen của Đức thiết kế chế tạo sử dụng công nghệ đóng tàu được phát triển trong những năm 1990.
Dự án tàu tuần tra hai thân của Latvia do công ty đóng tàu Abeking & Rasmussen của Đức thiết kế chế tạo sử dụng công nghệ đóng tàu được phát triển trong những năm 1990.
Hợp đồng đóng 5 tàu tuần tra hai thân cho Hải quân Latvian đã được ký kết vào tháng 12 năm 2007 với tổng trị giá 88 triệu đôla.
Hợp đồng đóng 5 tàu tuần tra hai thân cho Hải quân Latvian đã được ký kết vào tháng 12 năm 2007 với tổng trị giá 88 triệu đôla.
Theo hợp đồng, hai chiếc đầu tiên sẽ được đóng tại nhà máy đóng tàu Abeking & Rasmussen của Đức. Ba chiếc còn lại sẽ được cấp giấy phép xây dựng tại nhà máy Rigas Kugu Buvetava ở Riga.
Theo hợp đồng, hai chiếc đầu tiên sẽ được đóng tại nhà máy đóng tàu Abeking & Rasmussen của Đức. Ba chiếc còn lại sẽ được cấp giấy phép xây dựng tại nhà máy Rigas Kugu Buvetava ở Riga.
Theo dự kiến, tất cả các tàu này sẽ được bàn giao cho Hải quân trong năm 2010 – 2012.
Theo dự kiến, tất cả các tàu này sẽ được bàn giao cho Hải quân trong năm 2010 – 2012.
Tuy nhiên, sau đó, do các vấn đề kinh tế, Bộ Quốc phòng Latvia đã thay đổi thời gian hoàn thành của dự án. Theo đó, 5 chiếc catamaran sẽ được bàn giao trong năm 2011-2014 chứ không phải là 2010 – 2012.
Tuy nhiên, sau đó, do các vấn đề kinh tế, Bộ Quốc phòng Latvia đã thay đổi thời gian hoàn thành của dự án. Theo đó, 5 chiếc catamaran sẽ được bàn giao trong năm 2011-2014 chứ không phải là 2010 – 2012.
Chiếc catamaran đầu tiên mang tên P-05 Skrunda được xây dựng ở Đức đã gia nhập Hải quân Latvia vào ngày 18 Tháng 4 năm 2011.
Chiếc catamaran đầu tiên mang tên P-05 Skrunda được xây dựng ở Đức đã gia nhập Hải quân Latvia vào ngày 18 Tháng 4 năm 2011.
Ngày 2 tháng 4 năm 2012 , Hải quân Latvia nhận được con tàu thứ hai mang tên P-06 Cesis cũng được đóng ở Đức.
Ngày 2 tháng 4 năm 2012 , Hải quân Latvia nhận được con tàu thứ hai mang tên P-06 Cesis cũng được đóng ở Đức.
Chiếc tàu tuần tra thứ 3 P-07 Viesītē được khởi đóng vào ngày 17 tháng 6 năm 2010 tại Nhà máy đóng tàu Rigas Kugu Buvetava được bàn giao cho Hải quân vào ngày 11 tháng 4 năm 2012. Dự kiến, con tàu sẽ đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2012.
Chiếc tàu tuần tra thứ 3 P-07 Viesītē được khởi đóng vào ngày 17 tháng 6 năm 2010 tại Nhà máy đóng tàu Rigas Kugu Buvetava được bàn giao cho Hải quân vào ngày 11 tháng 4 năm 2012. Dự kiến, con tàu sẽ đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2012.
Hai chiếc còn lại (P-08 Jelgava và P-09 Rēzekne) được đóng tại Nhà máy Rigas Kugu Buvetava sẽ lần lượt được bàn giao cho Hải quân Latvia vào các năm 2013 -2014.
Hai chiếc còn lại (P-08 Jelgava và P-09 Rēzekne) được đóng tại Nhà máy Rigas Kugu Buvetava sẽ lần lượt được bàn giao cho Hải quân Latvia vào các năm 2013 -2014.
Các tàu tuần tra catamaran đóng cho Hải quân Latvia có lượng giãn nước 125 tấn, dài 25,6 m, rộng 13 m, mướn nước trung bình 2,7 m.
Các tàu tuần tra catamaran đóng cho Hải quân Latvia có lượng giãn nước 125 tấn, dài 25,6 m, rộng 13 m, mướn nước trung bình 2,7 m.
Tàu sử dụng hai động cơ diesel MAN D 2842 công suất 1.100 sức ngựa, cho phép nó đạt tốc độ tối đa 20 hải lý và tầm hoạt động lên tới 1.500 dặm. Tàu có thủy thủ đoàn 8 người và được trang bị các vũ khí nhỏ.
Tàu sử dụng hai động cơ diesel MAN D 2842 công suất 1.100 sức ngựa, cho phép nó đạt tốc độ tối đa 20 hải lý và tầm hoạt động lên tới 1.500 dặm. Tàu có thủy thủ đoàn 8 người và được trang bị các vũ khí nhỏ.

Trịnh Tuân (Theo bmpd)