Hàn Quốc đóng tàu ồ ạt để thu hẹp khoảng cách với Trung Quốc, Nhật Bản

23/10/2012 12:44
Theo Đất Việt
Theo kế hoạch tới năm 2020, Hải quân Hàn Quốc được bổ sung thêm 30 tàu chiến hiện đại. Số tàu đó mới chỉ bằng 49% sức mạnh Hải quân Nhật Bản.
Tình hình trên các vùng biển Thái Bình Dương ngày càng trở nên “dậy sóng”, vì thế các quốc gia ven biển đang cố gắng phát triển và gia tăng sức mạnh lực lượng Hải quân của mình nhằm giữ vững chủ quyền và tài nguyên vô cùng to lớn từ biển. Hàn Quốc là một trong số các quốc gia đó. Theo kế hoạch, đến năm 2020 lực lượng hải quân nước này sẽ bổ xung vào đội hình chiến đấu 30 tàu ngầm và tàu khu trục khác nhau, trong đó có cả những con tàu có khả năng độc lập tác chiến dài ngày trên các đại dương của thế giới. Các chuyên gia quân sự đặc biệt quan tâm đến sự gia tăng sức mạnh của đội tàu ngầm. Đến năm 2020, Hải quân Hàn Quốc sẽ nhận liền lúc 9 tàu ngầm có lượng giãn nước 3.000 tấn. Ngoài ra, đến năm 2018, họ sẽ bắt đầu đóng thêm 8 tàu ngầm với lượng giãn nước 1.800 tấn. Hải quân hàn quốc đang sở hữu 9 tàu ngầm có lượng giãn nước 1.200 tấn và hai tàu ngầm có lượng giãn nước 1.800 tấn. Như vậy đến năm 2020, sức mạnh chiến đấu của Hải Quân nước này đã tăng hơn gấp đôi so với hiện nay. Tàu ngầm mới 3.000 tấn của Hàn Quốc được thiết kế để thích nghi với những chuyến đi dài ngày, tàu sẽ được trang ngư lôi và tên lửa hành trình đối đất. Những chiếc tàu ngầm này đã tiêu tốn hết 2,4 tỷ USD ngân sách Quốc phòng Hàn Quốc.
Hải quân Hàn Quốc đang tích cực đóng thêm các khinh hạm, tàu khu trục và tàu ngầm.
Hải quân Hàn Quốc đang tích cực đóng thêm các khinh hạm, tàu khu trục và tàu ngầm.
“Nếu chúng ta muốn các hoạt động trên biển có hiệu quả, chúng ta cần phải có những chiếc tàu ngầm có lượng giãn nước ít nhất là 3.000 tấn để tăng khả năng cơ động và răn đe chiến lược”, sĩ quan cao cấp Quân đội Hàn Quốc nói. Ông này cho biết thêm, việc bổ sung các tàu ngầm có lượng giãn nước 1.800 tấn là cần thiết để đảm bảo sự an toàn tuyến hải hành thương mại cũng như hỗ trợ các hoạt động của các tàu nổi. Không những thế, Hải quân Hàn quốc đang muốn đóng thêm ba tàu khu trục mới có lượng giãn nước 7.600 tấn. Trên đó trang bị hệ thống chiến đấu cực kỳ hiện đại. Ngoài ra, nước này sẽ đặt hàng thêm từ 6-9 khu trục hạm lớp KDDX có lượng giãn nước 5.000 tấn và một vài khu trục hạm có lượng giãn nước 2.300 tấn. Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự Hàn Quốc, để đảm bảo chủ quyền các hòn đảo Dokdo và Iodo, Hàn Quốc cần 3-4 hải đội chiến thuật. Chính vì những điều này mà họ đóng thêm các tàu chiến. Những chiến hạm này phải đưa vào trực chiến không muộn hơn 2023. Như vậy, nếu không có thay đổi, trong giai đoạn 2020-2023, Hải quân hàn Quốc sẽ tiếp nhận 17 tàu ngầm mới cùng một số tàu khu trục mới có lượng giãn nước từ 2.300 tấn đến 7.600 tấn. Theo các nhà phân tích, đến thời điểm hiện tại tiềm lực Hải quân Hàn quốc chỉ đạt 16% sức mạnh Hải quân Trung Quốc và 33% tiềm lực Hải quân Nhật Bản. Nếu các kế hoạch tăng cường sức mạnh hải quân của mình hoàn tất, sau 2020 tiềm lực của Hải quân Hàn Quốc khi đó mới chỉ bằng 22% và 49% sức mạnh của Hải quân Trung Quốc và Nhật Bản tương ứng.
Theo Đất Việt