Hàn Quốc mua 36 máy bay trực thăng Apache đối phó Bắc Triều Tiên

18/04/2013 06:38
Việt Dũng
(GDVN) - Hàn Quốc chi 1,5 tỷ USD mua trực thăng AH-64E Longbow Apache, thay thế cho AH-1 Cobra, nhằm chống xe tăng, tàu đệm khí Bắc Triều Tiên.
Máy bay trực thăng tấn công AH-64E do hãng Boeing Mỹ chế tạo
Máy bay trực thăng tấn công AH-64E do hãng Boeing Mỹ chế tạo

Ngày 17/4, hãng Yonhap Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc quyết định chi 1.800 tỷ won (khoảng 1,5 tỷ USD, hay 9,9 tỷ nhân dân tệ) mua 36 máy bay trực thăng AH-64E Longbow Apache, dùng để tấn công tàu đệm khí và xe tăng chở lực lượng đặc nhiệm CHDCND Triều Tiên.

Cơ quan sự nghiệp quốc phòng Hàn Quốc ngày 17/4 cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin chiều ngày 17/4 đã chủ trì triệu tập Ủy ban xúc tiến sự nghiệp quốc phòng khóa 66, đã lựa chọn máy bay AH-64E Longbow Apache của hãng Boeing Mỹ làm máy bay trực thăng tấn công cỡ lớn của Lục quân Hàn Quốc. Hàn Quốc sẽ bắt đầu nhập về từ năm 2016, đến năm 2018 hoàn thành triển khai chiến đấu thực tế.

Người phát ngôn Cơ quan sự nghiệp quốc phòng Hàn Quốc Bai Yun-heng (âm) cho biết, máy bay trực thăng hiện có của Lục quân Hàn Quốc cũ kỹ, lạc hậu, mua sắm máy bay Longbow Apache có thể bổ sung điểm yếu sức chiến đấu của Không quân, ứng phó hiệu quả với mối đe dọa và sự “khiêu khích” cục bộ đối với khu vực Thủ đô Hàn Quốc.

Ngoài ra, năm 2013 Hàn Quốc sẽ còn chi ngân sách 217,4 tỷ won (khoảng 1,2 tỷ nhân dân tệ) để tăng cường sức chiến đấu và theo dõi đối với CHDCND Triều Tiên. Trong đó, 118,4 won dùng để tăng cường khả năng phòng thủ các hòn đảo phía tây bắc, tăng cường công trình hạ tầng phòng thủ (tiền tiêu thông thường), 99 tỷ won dùng để nghiên cứu phát triển máy bay không người lái hoạt động tầm cao, tên lửa hạm đối đất, pháo tự hành K-9, xe bọc thép vận tải đạn dược K-10, xe vận chuyển vũ khí hóa học.

Trực thăng tấn công AH-64E
Trực thăng tấn công AH-64E

Được biết, hiện nay, những nước trang bị máy bay trực thăng Apache gồm có Mỹ (Lục quân), Nhật Bản (Lực lượng Phòng vệ Mặt đất), Saudi Arabia (Không quân), Israel, Kuwait, Ai Cập (Không quân), Hy Lạp, Anh, Hà Lan (Không quân), Đài Loan (dự kiến trang bị 6 máy bay trực thăng AH-64E Apache vào tháng 10/2013)…

Thông số kỹ thuật của máy bay trực thăng Apache Mỹ:

Phi hành đoàn: 2 người (điều khiển, điều khiển phụ kiêm pháo thủ).

Dài 17,7 m

Cánh quay dài 4,9 m

Cao 3,87 m

Diện tích cánh quay 168,11 m2

Trọng lượng không tải 5.165 kg

Trọng tải 8.006 kg

Trọng tải tối đa 9.525 kg

Máy bay trực thăng tấn công AH-64E
Máy bay trực thăng tấn công AH-64E

Động cơ 2xGE T700 turboshaft

Mã lực 1.660 hp

Tốc độ tối đa 365 km/h

Bán kính chiến đấu 482 km

Cự ly bay liên tục 1.899 km

Giới hạn leo cao 6.400 m

Tốc độ leo cao 762 m/phút

Pháo M230 30 mm (tốc độ bắn 625 phát/phút, cơ số đạn 1.200)

Tên lửa AGM-114 Hellfire, AIM-92 Stinger, AGM-122 Sidearm, AIM-9 Sidewinder

Đạn tên lửa Hydra 70 FFAR
Máy bay trực thăng tấn công AH-64E do Mỹ chế tạo
Máy bay trực thăng tấn công AH-64E do Mỹ chế tạo

Việt Dũng