Hàng ngàn người Campuchia đổ xô đi sờ mó cây "thần" cầu may

27/07/2012 06:44
Nguyễn Hường (nguồn Telegraph)
(GDVN) - Hàng ngàn người Campuchia đã đổ tới làng Prey Yeang, ở tỉnh Pursat để được sờ, mó một thân cây lớn mới được phát hiện vì cho rằng điều đó có thể giúp họ chữa khỏi bệnh, ban cho họ sức mạnh hay trúng sổ xố.

Hàng ngàn người Campuchia đã đổ tới làng Prey Yeang, ở tỉnh Pursat để được sờ, mó một thân cây lớn mới được phát hiện vì cho rằng điều đó có thể giúp họ chữa khỏi bệnh, ban cho họ sức mạnh hay trúng sổ xố.
Người dân Campuchia vây quanh thân cây dài 13m mà họ tin rằng nó có chứa sức mạnh của thần linh.
Người dân Campuchia vây quanh thân cây dài 13m mà họ tin rằng nó có chứa sức mạnh của thần linh.

Theo AFP, khoảng 4.000 tới 5.000 người đã tìm tới làng Prey Yeang để được mục sở thị thân cây dài 13m được phát hiện hồi đầu tháng này bởi một gia đình người địa phương khi họ đào ao.
"Họ tin rằng khúc gỗ này có sức mạnh kỳ diệu" - trưởng thôn Hun Nov nói với phóng viên AFP qua điện thoại. 
Theo ông Hun Nov, thậm chí một số du khách còn mang lợn và gà luộc tới cúng bái ngay tại khúc gỗ sau khi họ chạm vào nó và trúng sổ xố. 
"Ít nhất có 100 người tới đây mỗi ngày để cầu xin trúng sổ xố và chữa bệnh. Họ tin vào những điều mê tín dị đoan" - ông Hu Nov nói thêm.
Nguyễn Hường (nguồn Telegraph)