Hình ảnh cuộc diễu binh hào hùng ở Quảng trường Đỏ

07/11/2011 21:16
Nguyễn Hường (Theo Rian, Daily Mail)
(GDVN) - 5.600 người cùng hàng trăm thiết bị quân sự đã tham gia tái hiện lễ diễu binh lịch sử năm 1941 của Hồng quân Liên Xô tại quảng trường Đỏ.
Khí thế của cuộc diễu binh trong buổi sáng mùa thu ngày 7/11/1941 của các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô trong bối cảnh Moscow bị vây hãm đã được tái hiện lại một cách sinh động và hào hùng trong lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm diễn ra cuộc diễu binh lịch sử tại quảng trường Đỏ, Moscow ngày 7/11/2011.
Các chiến sĩ quân đội Nga trong trang phục của chiến sĩ Hồng quân Liên Xô năm 1941
Các chiến sĩ quân đội Nga trong trang phục của chiến sĩ Hồng quân Liên Xô năm 1941
Đội quân dẫn đầu đoàn quân diễu hành qua quảng trường Đỏ tiến tới tuyến phòng thủ của thành phố Moscow chiến đấu chống lại quân xâm lược Đức Quốc Xã đang vây hãm thành phố
Đội quân dẫn đầu đoàn quân diễu hành qua quảng trường Đỏ tiến tới tuyến phòng thủ của thành phố Moscow chiến đấu chống lại quân xâm lược Đức Quốc Xã đang vây hãm thành phố
Xe tăng T-34 từng tham gia chiến tranh thế giới thứ 2 một lần nữa lại xuất hiện trên Quảng trường Đỏ
Xe tăng T-34 từng tham gia chiến tranh thế giới thứ 2 một lần nữa lại xuất hiện trên Quảng trường Đỏ
Đội kị binh tuần hành tại quảng trường Đỏ
Đội kị binh tuần hành tại quảng trường Đỏ
Lễ diễu binh ngày 7/11/1941 được tổ chức nhằm động viên tinh thần các chiến sĩ và người dân thủ đô nước Nga trước lúc bước vào trận chiến quyết định phá vỡ vòng vây của quân phát xít
Lễ diễu binh ngày 7/11/1941 được tổ chức nhằm động viên tinh thần các chiến sĩ và người dân thủ đô nước Nga trước lúc bước vào trận chiến quyết định phá vỡ vòng vây của quân phát xít
Tái hiện cảnh các chỉ huy quân sự tham gia lễ diễu binh năm 1941 trước khi ra mặt trận
Tái hiện cảnh các chỉ huy quân sự tham gia lễ diễu binh năm 1941 trước khi ra mặt trận
Đã có hàng ngàn chiến sĩ Xô Viết hy sinh trong cuộc chiến vào những ngày sau cuộc diễu binh lịch sử năm 1941. Nhưng xương máu của họ đã không đổ xuống một cách vô nghĩa
Đã có hàng ngàn chiến sĩ Xô Viết hy sinh trong cuộc chiến vào những ngày sau cuộc diễu binh lịch sử năm 1941. Nhưng xương máu của họ đã không đổ xuống một cách vô nghĩa
Các cựu binh tham gia chiến tranh thế giới thứ 2 ngồi trên xe quân sự tham gia diễu hành tại quảng trường Đỏ
Các cựu binh tham gia chiến tranh thế giới thứ 2 ngồi trên xe quân sự tham gia diễu hành tại quảng trường Đỏ
Xe tăng của Hồng quân Liên Xô trên quảng trường Đỏ
Xe tăng của Hồng quân Liên Xô trên quảng trường Đỏ
5.600 người đã được huy động để tái hiện lễ diễu binh lịch sử này
5.600 người đã được huy động để tái hiện lễ diễu binh lịch sử này
Hàng trăm thiết bị quân sự lịch sử cũng có mặt
Hàng trăm thiết bị quân sự lịch sử cũng có mặt

Một xe quân sự cũ tham gia lễ diễu binh 7/11/2011
Một xe quân sự cũ tham gia lễ diễu binh 7/11/2011
Xe tăng T-37 và T-60 từng được sử dụng trong thế chiến thứ 2 cũng đã được huy động tham gia lễ diễu binh lần này
Xe tăng T-37 và T-60 từng được sử dụng trong thế chiến thứ 2 cũng đã được huy động tham gia lễ diễu binh lần này
Nguyễn Hường (Theo Rian, Daily Mail)