Hình ảnh đầu tiên bên trong căn hộ của nghi phạm xả súng ở Pháp

25/03/2012 08:09
Nguyễn Hường (theo Telegraph)
(GDVN) - Đoạn video được công bố cho thấy, các bức tường trong căn hộ đã thủng lỗ chỗ và đồ đạc nội thất thì vỡ nát.
Hình ảnh đầu tiên về căn hộ của nghi phạm khủng bố Mohammed Merah, kẻ đã chết trong một cuộc đọ súng với cảnh sát Pháp tại Toulouse sau 32 giờ vây hãm căng thẳng đã được công bố.
Đoạn video được công bố cho thấy, các bức tường trong căn hộ đã thủng lỗ chỗ và đồ đạc nội thất thì vỡ nát sau cuộc đọ súng giữa 15 cảnh sát đặc nhiệm và Merah.

Theo tuyên bố trước đó của Bộ Nội vụ Pháp, đã có 300 viên đạn được hai bên bắn ra trong 5 phút đối đầu trong căn hộ.

Merah, một công dân Pháp gốc Algeria, tuyên bố đã được đào tạo bởi  tổ chức khủng bố Al-Qaeda, thừa nhận gây ra 3 vụ xả súng giết chết 7 người gồm 4 người tại một trường học Do Thái và 3 binh sĩ trong một loạt các cuộc tấn công kéo dài 10 ngày.

Tay súng 24 tuổi đã chết sau khi nhảy qua cửa sổ nhà tắm trong cuộc đột kích căn hộ của cảnh sát với vũ khí trong tay.

Trong các cuộc đàm phán trước cuộc bao vây cuối cùng, Merah thể hiện rằng hắn không hề thấy hối hận về các tội ác của mình và thay vào đó, điều hối tiếc duy nhất của hắn là "không có thời gian để tiếp cận thêm các nạn nhân".
Nguyễn Hường (theo Telegraph)