Hỏa hoạn thiêu rụi 42 phòng tập thể của công nhân

14/03/2012 07:08
Trúc Linh
(GDVN) - Chiều ngày 13/3, khu nhà ở của công nhân Cà Mau bị hỏa hoạn. Gió mạnh, lửa gặp mái lá cháy nhanh thiêu rụi 42 phòng.
Khu vực cháy thuộc dãy tập thể 67 phòng của Công ty Cổ phần Thực phẩm thủy sản xuất khẩu Cà Mau được xây dựng vào năm 2009 tại ấp Năm Đảm, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước (Cà Mau). Ông Đặng Vũ Trường Giang là người quản lý dãy nhà tập thể cho biết lúc phát hỏa hầu hết công nhân đã khóa cửa đi làm nên may mắn không có ai thương vong.

Hàng chục phòng tập thể của công nhân chỉ còn lại đống đổ nát với vài tấm vách tôn.
Hàng chục phòng tập thể của công nhân chỉ còn lại đống đổ nát với vài tấm vách tôn.

Theo cơ quan điều tra, lửa được xác định cháy ra từ căn phòng 7D của anh Vũ Văn Luôn khi công nhân này đi vắng. Do khu tập thể lợp bằng mái lá, cột gỗ gặp gió mạnh, nắng gắt nên lửa nhanh chóng thiêu rụi 42 phòng. 

Nhiều tài sản của công nhân không lấy ra kịp nên lửa thiêu rụi thành than trong vòng một giờ. Vì vậy, chiều nay cả trăm công nhân bật khóc nứt nở khi không còn gì ngoài bộ quần áo đang mặt trên người. Trong lúc chữa cháy, nhiều người “hôi của” đã cuỗm mất không ít tài sản của công nhân xung quanh.

Khi mọi người phát hiện lửa đã điện báo lực lượng chữa cháy của Công an Cà Mau triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường nhưng chỉ cứu được 25 phòng. Để giúp công nhân vượt qua khó khăn, lãnh đạo công ty đã hỗ trợ mỗi người có phòng bị cháy 1 triệu đồng.

Hiện  nguyên nhân phát hỏa chưa được xác định nhưng tổng giá trị tài sản thiệt hại ước khoảng 1 tỷ đồng.

Điểm nóng:
Đi SH, sắm iPhone, mặc hàng hiệu bán... trà đá

Bản di chúc có chữ "Tuyệt đối bí mật" của Bác Hồ

Tâm sự của người cha trong clip "bé 1 - 2 tuổi lái taxi" Gã tâm thần chuyên trộm xe hơi chạy lông nhông náo loạn phố đông

EVN lại tính toán xin tăng giá điện

Nữ sinh ăn lá ngón tự tử vì…. điện thoại hỏng
Nữ đại gia thủy sản "đốt" hàng trăm tỷ Dẹp mũ bảo hiểm dỏm: Dân và CSGT cùng mang... thước

Trúc Linh