GDVN- Việc xây dựng, ban hành các quy định nội bộ về tài chính, tài sản có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động quản lý tài chính, tài sản tại các trường đại học.
(GDVN) - Thủ tướng phân công các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ nghiên cứu, tiếp thu kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thiện một số dự án Luật.
(GDVN) - Chuyên gia Bùi Kiến Thành cho rằng, người dân có quyền tối thiểu là nhà ở nên đề xuất áp thuế nhà ở từ 700 triệu đồng là tận thu, vô tình vô cả lý.
(GDVN) - Theo dự thảo Luật Thuế tài sản, nhà ở có giá trị 700 triệu đồng trở lên sẽ bị đánh thuế đang khiến các hộ gia đình ở thành phố “đứng ngồi không yên”.
(GDVN) - Trong vụ việc này, điều khiến các chuyên gia lo ngại chính là việc thu hồi tài sản nhà nước bị thất thoát do hành "Cố ý làm trái" của ông Thăng và đồng phạm.
(GDVN) - Điều này cũng cần áp dụng đối với người dân chứ không riêng gì cán bộ nhà nước, bởi tài sản tham nhũng có thể "tuồn" từ chỗ này sang chỗ kia", ông Nhưỡng nói.
(GDVN) - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ vừa ban hành Quyết định tặng bằng khen cho em Đỗ Văn Bằng, học sinh lớp 10A8, Trường Trung học phổ thông Trần Văn Bảy (Sóc Trăng).
(GDVN) - Việc chưa làm rõ nguồn gốc tài sản cũng như làm thế nào để ông Quý có thể vay, trả lãi, trả gốc số tiền khổng lồ hàng chục tỷ đồng là một thiếu sót...
(GDVN) - Đây là thông tin mới nhất liên quan tới những vi phạm của ông Phạm Sỹ Quý - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái sau kết luận của Thanh tra Chính phủ.
(GDVN) - "Nếu Yên Bái không làm tới nơi, tới chốn vụ ông Quý thì dân sẽ mất niềm tin. Không gì có thể qua được tai mắt của quần chúng cả", Tướng Thước nói.
(GDVN) - Cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, làm rõ về hành vi “Trộm cắp tài sản” đối với vụ việc ông Nguyễn Xuân Quang bị mất gần 400 triệu đồng ở Long An.
(GDVN) - Tính thượng tôn pháp luật luôn công bằng với mọi công dân trong xã hội dù họ là ai đi nữa. Ông Hà Hùng Cường cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.
(GDVN) - Kiểm tra, giám sát tài sản cán bộ phải hết sức thận trọng, khách quan, không được suy đoán theo quan điểm cá nhân, hoặc đóng dấu chất lượng cho xong chuyện.
(GDVN) - "Người thực hiện kiểm tra, giám sát tài sản cán bộ phải không bị ràng buộc, tác động, kiềm chế bởi những người có quyền lực khi thực hiện nhiệm vụ...".