Hoàn Cầu: TSB Liêu Ninh kéo ra Biển Đông chuẩn bị áp đặt nhận diện PK

28/11/2013 13:30
Hồng Thủy
(GDVN) - Chuyên gia Viện Nghiên cứu Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản nhận định, việc Bắc Kinh phái cụm tàu sân bay Liêu Ninh kéo xuống Biển Đông ngay sau khi tuyên bố thiết lập cái gọi là khu nhận diện phòng không (ADIZ) ở Hoa Đông cho thấy rất có khả năng Trung Quốc đang chuẩn bị áp đặt (bất hợp pháp) ADIZ ở Biển Đông.
Tàu sân bay Liêu Ninh, Trung Quốc đã kéo vào Biển Đông ngày hôm nay và mang theo 4 chiến hạm.
Tàu sân bay Liêu Ninh, Trung Quốc đã kéo vào Biển Đông ngày hôm nay và mang theo 4 chiến hạm.
Thời báo Hoàn Cầu ngày 28/11 đưa tin, ngày 26/11 khi trả lời phỏng vấn Thời báo Hoàn Cầu một chuyên gia Viện Nghiên cứu Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản nhận định, việc Bắc Kinh phái cụm tàu sân bay Liêu Ninh kéo xuống Biển Đông ngay sau khi tuyên bố thiết lập cái gọi là khu nhận diện phòng không (ADIZ) ở Hoa Đông cho thấy rất có khả năng Trung Quốc đang chuẩn bị áp đặt (bất hợp pháp) ADIZ ở Biển Đông. Ngoài ra, thời gian vừa qua Nhật Bản liên tục tăng cường hợp tác an ninh với các quốc gia Đông Nam Á nhằm thực hiện chiến lược kiểm soát (sự bành trướng của) Trung Quốc đã trở nên rất rõ. Các cuộc tập trận chung Mỹ - Nhật cũng đã gia tăng, cục diện khu vực trở nên căng thẳng, điều này khiến Bắc Kinh cảm thấy bị uy hiếp, Thời báo Hoàn Cầu nhận định. Dẫn lời chuyên gia Nhật Bản giấu tên, Thời báo Hoàn Cầu cho rằng cùng với việc tìm cách đàm phán trực tiếp với từng bên tranh chấp ở Biển Đông theo chiến lược bẻ từng chiếc đũa, Trung Quốc rất có khả năng sẽ có những động thái (leo thang) cứng rắn, thực hiện chiến thuật vừa rắn vừa mềm ở Biển Đông. Lý Lị, một giáo sư từ đại học Quốc phòng Trung Quốc nói với Thời báo Hoàn Cầu rằng, ở góc độ địa chính trị chỉ cần lợi ích quốc gia của Trung Quốc đến đâu thì hải quân Trung Quốc có thể vươn tới đó. 2 cụm hàng không mẫu hạm Mỹ đang có mặt ở Biển Đông, tại sao cụm tàu sân bay Liêu Ninh, Trung Quốc lại không kéo xuống Biển Đông? Lý Minh Giang, một chuyên gia về vấn đề Trung Quốc thuộc đại học Nam Dương Singapore nhận xét thẳng, nếu chỉ vì mục đích huấn luyện thì việc gì cụm tàu sân bay phải kéo từ Thanh Đảo xuống Biển Đông để các nước ASEAN thêm lo ngại về chiến lược thực sự của Trung Quốc.
Hồng Thủy