Hội nghị lần thứ VI Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khoá X

22/04/2017 10:00
Theo Congluan.vn
(GDVN) - Chiều 21/4/2017, tại Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa X đã tiến hành họp Hội nghị lần thứ VI.

Chiều 21/4/2017, tại Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, trong khuôn khổ của Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác Hội và Thi đua - Khen thưởng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Hội Nhà báo Việt Nam (Hội Nhà báo Việt Nam), Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa X đã tiến hành họp Hội nghị lần thứ VI, đánh giá kết quả hoạt động năm 2016, quý I năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2017; bầu bổ sung nhân sự Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Thuận Hữu - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông; Trần Bình Minh - Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Nguyễn Đức Lợi - Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Phạm Văn Linh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Phó Chủ tịch Hội: Hồ Quang Lợi, Mai Đức Lộc, Nguyễn Bé cùng các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2015- 2020; cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương…

Quang cảnh Hội nghị lần thứ VI Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Sơn Hải.
Quang cảnh Hội nghị lần thứ VI Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Sơn Hải.

Dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016, quý I năm 2017 và phương hướng công tác năm 2017 của Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam (khóa X) do đồng chí Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trình bày, đã nêu rõ:

Năm 2016 là năm đầu tiên các cấp Hội Nhà báo trong cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X, Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015- 2020 và kế hoạch công tác năm 2016 của Hội Nhà báo Việt Nam.

Đây cũng là năm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Hội gặp nhiều khó khăn, do Ban Thường vụ và Thường trực Thường vụ mới được kiện toàn cuối năm 2015, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Hội phần lớn là kiêm nhiệm, hiện đang là lãnh đạo tại các cơ quan chỉ đạo, quản lý và các cơ quan báo chí lớn của Trung ương, nên thời gian dành cho công tác Hội không được nhiều.

Nhưng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, Ban Thường vụ và Thường trực Thường vụ đã sớm họp bàn, nắm bắt tình hình công việc của Hội, của Cơ quan Trung ương Hội để thống nhất triển khai ngay các công việc cần thiết.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi khẳng định:

Có thể nói, năm 2016, Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn, Ban Thường vụ trong việc triển khai thực hiện Chương trình công tác toàn khóa và các nghị quyết của Ban Chấp hành đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Từ việc thực hiện hiệu quả các hoạt động trong công tác xây dựng Hội, công tác nghiệp vụ, công tác kiểm tra, công tác đối ngoại, công tác báo chí, công tác văn thể… đến việc tổ chức thành công nhiều hoạt động, sự kiện theo chức năng, nhiệm vụ của Hội như hội thảo, hội nghị, giải báo chí và các khóa tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, các hoạt động có sức lan tỏa trong đời sống xã hội.… đã góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Trung ương Hội và các cấp Hội Nhà báo cả nước”.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, đồng chí Hồ Quang Lợi cho biết thêm, đây là năm tiếp theo Hội Nhà báo Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khoá nhiệm kỳ 2015- 2020, với phương hướng chung tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nhằm không ngừng nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới; góp phần thiết thực, có hiệu quả vào việc tuyên truyền, quán triệt và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng … với rất nhiều nhiệm vụ trọng tâm được đưa ra.

Các Đại biểu tham dự Hội nghị.
Các Đại biểu tham dự Hội nghị.

Trong đó, dự kiến sẽ tiến hành tổ chức 7 cuộc hội thảo với nhiều nội dung quan trọng; tổ chức 3 Hội nghị toàn quốc: tập huấn về công tác Hội, công tác nghiệp vụ và công tác kiểm tra (đã được tổ chức cùng với Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội dịp này);

Triển khai tốt công tác tổ chức Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XI- năm 2016 , lễ trao Giải vào 21/6/2017 và công tác hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2017;

Tổ chức Giải bóng bàn Cup Hội Nhà báo Việt Nam năm 2017; Vinh danh các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu đồng hành cùng báo chí năm 2017 trong các hoạt động xã hội;

Xây dựng Đề án nghiên cứu lịch sử và lí luận báo chí Việt Nam (theo Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam và Chương trình hoạt động toàn khóa nhiệm kỳ 2015- 2020)…

Tại Hội nghị, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành về cơ bản đều nhất trí cao với bản dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016 và phương hướng công tác năm 2017.

Với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, khẩn trương và đầy trách nhiệm, Ban Chấp hành cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, thiếu sót về công tác hoạt động Hội và hoạt động báo chí hiện nay;

Đồng thời thảo luận và đóng góp, hiến kế nhiều ý kiến có chất lượng góp phần đưa công tác báo chí và công tác Hội đi vào nề nếp và đạt hiệu quả cao hơn nữa trong thời gian tới.

Như vấn đề kiến nghị Bộ Nội vụ nhanh chóng phê duyệt Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam khóa X để đưa vào thực hiện;

Cần có các động thái, giải pháp để tháo gỡ những khó khăn về cơ chế, vấn đề tổ chức bộ máy hoạt động của Hội Nhà báo địa phương;

Hội Cần quan tâm hơn nữa đến công tác bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, đặc biệt là xu thế làm báo mới trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay; chú trọng hơn đến vấn đề đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, trong đó có việc sử dụng mạng xã hội…;

Cần có sự đổi mới, sáng tạo trong việc tổ chức Hội Báo toàn quốc hàng năm, đặc biệt là vấn đề lựa chọn địa điểm tổ chức và công tác truyền thông để cho đúng tầm và Hội Báo có sức lan tỏa hơn;

Kiến nghị xử lý nghiêm hơn nữa các cơ quan báo chí và người làm báo vi phạm Luật Báo chí, gắn chặt chẽ với việc thực hiện 10 Điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam;

Bên cạnh đó là cần nâng cao hơn nữa vai trò và trách nhiệm của lãnh đạo Hội các địa phương, Liên Chi hội và Chi hội trực thuộc…

Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành bỏ phiếu bầu bổ sung đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo là ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Sơn Hải.
Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành bỏ phiếu bầu bổ sung đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo là ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Sơn Hải.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đồng ý với ý kiến đề xuất xây dựng Đề án về việc tổ chức Giải báo chí khu vực Miền Trung- Tây Nguyên; Giải báo chí theo cụm Thi đua…

Hội nghị cũng nhất trí bầu bổ sung đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông vào Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam thay đồng chí Trương Minh Tuấn- Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, hiện nay vì cần dành nhiều thời gian cho các nhiệm vụ và trọng trách quan trọng mà Đảng và Nhà nước giao cho nên đồng chí xin thôi giữ các chức vụ trong Hội…

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Thuận Hữu thay mặt toàn thể Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam và các hội viên chân thành cảm ơn đồng chí Trương Minh Tuấn thời gian vừa qua mặc dù bận rất nhiều công việc nhưng đồng chí luôn quan tâm sát sao, phối hợp, tạo điều kiện để thực hiện có hiệu quả nhiều hoạt động về công tác Hội cũng như hoạt động báo chí.

Đồng chí Thuận Hữu - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Sơn Hải.
Đồng chí Thuận Hữu - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Sơn Hải.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Thuận Hữu đã đánh giá cao và ghi nhận tất cả các ý kiến đóng góp, hiến kế của các đồng chí Ban Chấp hành vào các công việc, nhiệm vụ mà Hội Nhà báo Việt Nam cần phải thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí cho rằng, Thường trực Thường vụ tiếp thu và sẽ nghiêm túc xem xét những ý kiến xác đáng để điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung, nhiệm vụ, hoạt động trọng tâm của Hội Nhà báo Việt Nam năm 2017 và trong suốt nhiệm kỳ X.

Đồng chí cho rằng, đây là những vấn đề sẽ tiếp tục được quan tâm, bàn thảo tại Hội nghị toàn quốc của Hội Nhà báo Việt Nam vào ngày 22/4/2017…

Theo Congluan.vn