Huế: Học sinh rủ đồng bọn dàn trận chém nhau loạn phố vì ghen tuông

23/05/2012 07:10
Hoài Ân
(GDVN) - Mâu thuẫn trong chuyện yêu đương, các đối tượng đang học THPT đã lôi kéo đồng bọn dùng hung khí đánh nhau tưng bừng tại phường Thủy Xuân, TP Huế.
Ngày 22/5, Tin từ Công an TP Huế cho biết, lực lượng CA TP phối hợp CA phường Thủy Xuân truy bắt nhanh hai nhóm côn đồ dùng hung khí đánh nhau.

Trước đó, vào tối ngày 23/4, trước quán Internet số 80 đường Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân, khi Nguyễn Văn Quí, Lê Viết Quí, Phạm Ngọc Quốc đang ngồi chơi thì bất ngờ có hai đối tượng điều khiển xe mô tố tới dùng mã tấu chém tới tấp.

Bị chém bất ngờ, Lê Viết Quí bị thương ở tay. Khoảng 1 tiếng sau, 4 đối tượng ba nam một nữ điều khiển xe máy mang theo hung khí đến trước quán internet trên thì bị số thanh niên ở đây ném đá.

Các đối tượng liên quan bị CA TP Huế triệu tập. Ảnh: TR. H
Các đối tượng liên quan bị CA TP Huế triệu tập. Ảnh: TR. H
Khi rượt đuổi nhau đến ngã ba Lê Ngô Cát – Huyền Trân Công Chúa thì hai nhóm “xáp lá cà”. Một cuộc hỗn chiến đã xảy ra khiến Phạm Ngọc Quốc bị thương nặng phải cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an TP tập trung truy xét, điều tra bắt giữ các đối tượng gây án. Hiện, CA TP Huế đã xác định 13 đối tượng có liên quan đến vụ án.

Nguyên nhân vụ việc xuất phát mâu thuẫn trong chuyện yêu đương nam nữ của Võ Văn Phước, Lê Thị Thanh Thúy (cả hai đều là học sinh lớp 11 trường THPT Cao Thắng) và Hồ Minh Tú, sinh năm 1993, trú tại 1/668 đường Lê Duẩn.

Sau đó, số đối tượng này lôi kéo đồng bọn gây ra vụ án nói trên.




Hoài Ân