Iran diễu binh phô trương sức mạnh tên lửa

22/09/2012 10:05
Anh Vũ (Nguồn Xinhua, Chinanews)
(GDVN) - Ngày 21/9, các lực lượng vũ trang Iran đã tổ chức cuộc diễu binh trên khắp cả nước để mở đầu Tuần lễ Quốc phòng, tưởng nhớ những người đã hy sinh trong 8 năm chiến tranh Iraq-Iran vào những năm 1980 - 1988. Iran đã biểu dương lực lượng vũ trang và phô trương các thành tựu quân sự tiên tiến nhất của mình, trong đó có các tên lửa KhalijFars, Sejil.
Tên lửa chống hạm KhalijFars (Vịnh Ba Tư) xuất hiện trong buổi lễ bắt đầu Tuần lễ Quốc phòng Iran.
Tên lửa chống hạm KhalijFars (Vịnh Ba Tư) xuất hiện trong buổi lễ bắt đầu Tuần lễ Quốc phòng Iran.
Tên lửa Sejil với tầm bắn xa khoảng 2.000km.
Tên lửa Sejil với tầm bắn xa khoảng 2.000km.
Quân đội Iran, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và lực lượng dân quân tình nguyện Basij đã tham gia cuộc diễu binh.
Quân đội Iran, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và lực lượng dân quân tình nguyện Basij đã tham gia cuộc diễu binh.
Cuộc diễu binh nhằm kỷ niệm cuộc chiến tranh Iran - Iraq nổ ra 32 năm trước. Cuộc chiến đó còn được gọi là Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất nổ ra vào ngày 22/9/1980 cho đến ngày 20/8/1988.
Cuộc diễu binh nhằm kỷ niệm cuộc chiến tranh Iran - Iraq nổ ra 32 năm trước. Cuộc chiến đó còn được gọi là Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất nổ ra vào ngày 22/9/1980 cho đến ngày 20/8/1988.
Lực lượng dân quân tình nguyện Basij.
Lực lượng dân quân tình nguyện Basij.
Các thành viên lực lượng dân quân tình nguyện Basij.
Các thành viên lực lượng dân quân tình nguyện Basij.
Tên lửa Sejil.
Tên lửa Sejil.
Tên lửa tiến vào trước lễ đài.
Tên lửa tiến vào trước lễ đài.
Các binh sĩ Iran diễu binh trên quảng trường.
Các binh sĩ Iran diễu binh trên quảng trường.
Binh sỹ Iran trong buổi diễu binh.
Binh sỹ Iran trong buổi diễu binh.
Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cùng các quan chức cấp cao quan sát buổi diễu bình.
Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cùng các quan chức cấp cao quan sát buổi diễu bình.
Anh Vũ (Nguồn Xinhua, Chinanews)