Iran tiết lộ hầm chứa tên lửa

28/06/2011 03:33
Ngày 27-6, Lực lượng vệ binh Cách mạng Iran đã tiết lộ các hầm ngầm chứa tên lửa đầu tiên do nước này xây dựng. Các tên lửa đạn đạo tầm xa sẽ được phóng từ đây.

Ngày 27-6, Lực lượng vệ binh Cách mạng Iran đã tiết lộ các hầm ngầm chứa tên lửa đầu tiên do nước này xây dựng. Các tên lửa đạn đạo tầm xa sẽ được phóng từ đây.
 

 

AFP cho biết vụ khoe khoang hầm tên lửa này diễn ra trong bối cảnh Iran bắt đầu cuộc tập trận quân sự Great Prophet-6 kéo dài 10 ngày kể từ đầu tuần này. Truyền hình Iran đã phát đoạn phim về những hầm bí mật, trong đó có chứa tên lửa Shahab 3 có tầm bắn xa 2.000km và có khả năng bắn tới mục tiêu ở Israel và các căn cứ của Mỹ tại vùng Trung Đông.

Israel cáo buộc Iran đã được CHDCND Triều Tiên hỗ trợ xây dựng các hầm chứa tên lửa này. AFP cho biết phát ngôn viên quân đội, đại tá Asghar Ghlichkhani khẳng định những hầm chứa hoàn toàn được thiết kế và xây dựng bởi các chuyên gia trong nước, và Iran có rất nhiều hầm như vậy.

Quân đội Iran tự tin khẳng định những hầm chứa này không thể bị phát hiện từ vệ tinh. "Rất ít quốc gia trên thế giới sở hữu công nghệ xây dựng hầm chứa tên lửa ngầm này. Công nghệ xây dựng hầm chứa phức tạp không kém công nghệ chế tạo tên lửa", AFP dẫn phát biểu trên truyền hình của một quan chức lực lượng vệ binh.

Những địa điểm rắn chắc dưới lòng đất này sẽ giúp việc phóng tên lửa nhanh hơn. Trong hầm chứa sẵn các tên lửa tầm trung và tầm xa luôn sẵn sàng tấn công các mục tiêu trong tình trạng khẩn cấp. "Những tên lửa này đã sẵn sàng để tấn công các mục tiêu định sẵn", đại tá Asghar nói.

Giới quan sát phương Tây cho biết Iran hiện đang sở hữu nhiều tên lửa có khả năng nhằm vào mục tiêu cách xa đến 1.300km, khoảng cách bao phủ gần như toàn bộ vần Trung Đông và một phần đông nam châu Âu.

{iarelatednews articleid='5874,5795,5742,5494,5465,5361,5319,5315,5128,5110,5154,4971,4941,4869,4848,4831,4873,4872'}

Theo Tuổi Trẻ