Iraq tử hình 11 người trong một ngày vì hoạt động khủng bố

08/10/2012 06:51
Bảo Thành (Nguồn: Indiatimes)
(GDVN) - Hôm qua chính quyền Iraq đã hành quyết thêm 11 người bao gồm 10 người Iraq và 1 người Algeria, mặc dù cộng đồng quốc tế đã lên tiếng kêu gọi Baghdad hạn chế áp dụng biện pháp tử hình.
Tờ Thời báo Ấn Độ ngày 07/10 đưa tin, hôm qua chính quyền Iraq đã hành quyết thêm 11 người bao gồm 10 người Iraq và 1 người Algeria, mặc dù cộng đồng quốc tế đã lên tiếng kêu gọi Baghdad hạn chế áp dụng biện pháp tử hình.

Tử hình bằng hình thức treo cổ ở Iraq
Tử hình bằng hình thức treo cổ ở Iraq

Theo AFP, những vụ hành quyết này đã nâng số người bị tử hình ở Iraq trong năm nay lên con số 113 người, vượt xa con số 68 người năm 2011.

Một quan chức Bộ Tư pháp Iraq giấu tên cho biết: “11 người này bị tử hình vì bị buộc tội hoạt động khủng bố.”

Đây cũng là một trong nhiều lần Baghdad tiến hành tử hình nhiều người trong một ngày. Hôm 27/8, Iraq cũng đã hành quyết 21 người trong một ngày.

Các vụ hành quyết này đã khiến cho Liên Hợp Quốc, Anh, Liên mình Châu Âu và tổ chức Ân xá Quốc tế phải lên tiếng yêu cầu chính phủ Iraq tạm ngừng áp dụng hình thức tử hình đó.

Trước đó Cao ủy viên Liên Hợp Quốc về Nhân quyền Navi Pillay đã lên tiếng chỉ trích sự thiếu minh bạch trong các quy trình xét xử tại Iraq và kêu gọi chấm dứt ngay án tử hình ở đất nước này.

Bảo Thành (Nguồn: Indiatimes)