Israel: Tàu Iran chở tên lửa cung cấp cho Dải Gaza

20/11/2012 10:44
Theo Vietnamplus
(GDVN) - Mạng tin tình báo Debka của Israel hôm qua đã tiết lộ, một tàu Iran trọng tải 150 tấn mang theo 220 tên lửa tầm ngắn và 50 quả rốckét tầm xa Fajr-5 ...
Mạng tin tình báo Debka của Israel hôm qua đã tiết lộ, một tàu Iran trọng tải 150 tấn mang theo 220 tên lửa tầm ngắn và 50 quả rốckét tầm xa Fajr-5 đã khởi hành từ cảng Bandar Abbas ở miền Nam nước này hướng tới Biển Đỏ để cung cấp cho phong trào vũ trang Hamas và Jihad tại Dải Gaza.

Debka cũng cho biết số vũ khí này đã được tháo rời để tiện vận chuyển. Để tránh bị Israel phát hiện trong suốt hải trình, con tàu nói trên, ban đầu có tên Vali-e Asr thuộc sở hữu của Công ty hàng hải Iran, đã được đổi tên thành Cargo Star và treo cờ của quốc đảo Tuvalu ở Thái Bình Dương.

Tàu Iran. (Ảnh minh họa. Nguồn: presstv.ir)
Tàu Iran. (Ảnh minh họa. Nguồn: presstv.ir)

Trong khi đó, vào sớm ngày 19/11, bốn chiếc tàu lớn của Sudan đã được lệnh thả neo ngoài cảng Port Sudan để đợi nhận hàng từ tàu Cargo Star ngay giữa biển và có thể chuyển số vũ khí trên đến eo biển Tiran ở Biển Đỏ trước khi bàn giao cho các tàu đánh cá Ai Cập.

Sau đó, vũ khí sẽ được chuyển tới Dải Gaza thông qua các đường hầm buôn lậu tại bán đảo Sinai của Ai Cập.

Các tên lửa sẽ được lắp đặt với sự trợ giúp của các chuyên gia kỹ thuật người Iran và Hezbollah có mặt tại Dải Gaza.

Trong suốt hải trình của mình, tàu Iran được hai tàu chiến hộ tống, trong đó có tàu chở trực thăng Khark và tàu khu trực Shahid Naqdi của lực lượng hải quân nước này vốn có mặt thường xuyên tại Biển Đỏ.

Trước đó ngày 17/11, Chủ tịch Ủy ban Chính sách đối ngoại và An ninh quốc gia thuộc Quốc hội Iran Alaeddin Boroujerdi đã lên tiếng bác bỏ thông tin nói rằng Tehran cung cấp cho quân Hồi giáo Palestine ở Dải Gada các quả rốckét Fajr-5 có tầm bắn tới 85km sau khi được cải tiến.

Theo Vietnamplus