Không quân Mỹ chọn radar AESA trang bị cho chiến đấu cơ F-16

01/07/2012 09:01
Theo QĐND
Không quân Mỹ đang chuẩn bị chi ra 2 tỉ USD để nâng cấp trang bị điện tử trên khoang cho khoảng 300 chiến đấu cơ F-16 Fighting Falcon trên tổng số gần 1.000 máy bay cùng loại đang có trong trang bị.
Không quân Mỹ đang chuẩn bị chi ra 2 tỉ USD để nâng cấp trang bị điện tử trên khoang cho khoảng 300 chiến đấu cơ F-16 Fighting Falcon trên tổng số gần 1.000 máy bay cùng loại đang có trong trang bị.

Theo tạp chí quân sự Janes, không quân Mỹ đang cân nhắc sản phẩm radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) dùng trong quá trình nâng cấp nêu trên do hai hãng Raytheon và Northrop Grumman giới thiệu.

Dự kiến, quá trình nâng cấp các máy bay F-16 của không quân Mỹ sẽ hoàn thiện vào năm 2018, thời điểm Lầu Năm góc có thể cân nhắc kéo dài thời gian phục vụ của dòng chiến đấu cơ này do chưa nhận đủ chiến đấu cơ thế hệ 5 F-35 Lightning II. Không quân Mỹ bắt đầu tiếp nhận máy bay F-35 từ năm 2016 và có thể mất tới 15 năm mới tiếp nhận đủ dòng máy bay thế hệ 5 này.

Hiện, thông tin cụ thể về các dòng radar AESA sẽ được sử dụng trên máy bay F-16 nâng cấp chưa được hé lộ. Ngoài radar, máy bay F-16 nâng cấp còn được trang bị màn hình hiện thị thông tin trung tâm và thiết bị tác chiến điện tử ALQ-213 mới.

AESA được biết tới là dòng radar thế hệ mới có tầm quét lớn hơn so với thế hệ radar PESA truyền thống. Ngoài ra, điểm mạnh của dòng radar này là khả năng nhảy tần số phát nhanh làm đối phương không thể phát hiện ra nguồn phát, giúp máy bay trang bị radar này có nhiều lợi thế đáng kể.

Hiện tại, radar AESA đang được trang bị trên chiến đấu cơ F-15, F-22 và F/A-18E/F của quân đội Mỹ.

Theo QĐND