Không quân Mỹ hiện đại hóa 184 máy bay vận tải Hercules

23/03/2012 10:53
Theo QĐND
Lực lượng Không quân Mỹ đã đưa ra thông báo về dự định tiến hành hiện đại hóa 184 máy bay vận tải quân sự C-130H Hercules
Lực lượng Không quân Mỹ đã đưa ra thông báo về dự định tiến hành hiện đại hóa 184 máy bay vận tải quân sự C-130H Hercules do Lockheed Martin sản xuất.

Theo Flightglobal, Không quân Mỹ dự định sẽ cải tiến hệ thống liên lạc, dẫn đường và trinh sát cho C-130H.
Theo Flightglobal, thông tin về việc đấu thầu lần này đã được Không quân Mỹ gửi cho các nhà thầu. Trong tháng 03, các nhà thầu cần xem xét những yêu cầu mà phía Không quân Mỹ đưa ra.

Theo kế hoạch, đại diện Không quân Mỹ tiến hành gặp gỡ các ứng viên đáp ứng được yêu cầu đã được đưa ra trong tháng 04. Tuy nhiên, cho đến nay, tổng giá trị của gói thầu này vẫn chưa được tiết lộ.

Máy bay vận tải quân sự C-130H Hercules
Máy bay vận tải quân sự C-130H Hercules
Theo kế hoạch, việc ký kết hợp đồng hiện đại hóa máy bay vận tải quân sự Hercules sẽ được tiến hành vào đầu năm 2014, theo đó đến năm 2016 Không quân Mỹ sẽ nhận được những chiếc C-130H được hiện đại hóa đầu tiên.

Dự kiến, đến năm 2019, việc hiện đại 30 chiếc C-130H sẽ được hoàn thành.
Được biết, ngoài việc hiện đại hóa C-130H Hercules, Mỹ đang có kế hoạch hiện đại hóa máy bay vận tải C-130J Super Hercules với khoản kinh phí dự tính khoảng 167 triệu USD.
Hiện nay, trong biên chế của Không quân Mỹ có khoảng 300 máy bay C-130H Hercules và C-130J Super Hercules.
Theo QĐND