Không quân Nga sẽ sở hữu radar mới vào năm 2012

17/11/2011 19:37
Trịnh Xuân Tuân (Theo arms-expo)
(GDVN) - Kể từ đầu năm 2012, Không quân Nga sẽ được trang bị các trạm radar di động mới nhất, được gọi là Sky-M.
Đại diện của Bộ Quốc phòng Nga, Đại tá Vladimir Drik cho biết các trạm Radar này được thiết kế để phát hiện các mục tiêu bay, tự động bám và phân loại mục tiêu cũng như truyền dữ liệu tới các hệ thống kiểm soát và chỉ huy tích hợp.

Sky-M là đài radar di động mảng pha kỹ thuật số quét độ cao lớn và trung bình cho 3 tham số mục tiêu là cự ly, phương vị và độ cao. Sky-M có khả năng phát hiện chính xác mục tiêu bay tàng hình và mục tiêu bay cỡ nhỏ, có thể tích hợp với các hệ thống chỉ huy đồng bộ, kết nối với các hệ thống tên lửa và pháo phòng không.
Không quân Nga sẽ sở hữu radar mới vào năm 2012 ảnh 1
Sky-M có khả năng phát hiện chính xác mục tiêu bay tàng hình
và mục tiêu bay cỡ nhỏ
Đại tá Drik cho biết: "Năm 2011, chúng tôi đã thực hiện thành công tất cả các thử nghiệm phức tạp. Và vào đầu năm 2012, các radar Sky-M đầu tiên sẽ được sử dụng trong quân đội."

Ngoài ra, Đại tá lưu ý rằng, đến trước năm 2020 chính phủ dự định sẽ trang bị cho quân đội hàng chục radar loại này.
Trịnh Xuân Tuân (Theo arms-expo)