Không quân Nga sẽ thay thế máy bay chiến đấu Su-25

24/05/2012 09:04
My Thái (Theo CANPress)
(GDVN) - Không quân Nga sẽ tìm kiếm một loại máy bay mới tương tự như loại máy bay cường kích Su-25 trong thời gian tới.

Không quân Nga sẽ tìm kiếm một loại máy bay mới tương tự như loại máy bay cường kích Su-25 trong thời gian tới. Hiện máy bay tiêm kích Yak-130 đã lọt vào tầm ngắm mua sắm của Không quân Nga.

May cường kích Su-25SM của Không quân Nga
May cường kích Su-25SM của Không quân Nga
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexander Zelin thông báo, máy bay tiêm kích Yak-130 sẽ được đi vào hoạt động vào năm 2020, loại máy bay này được trang bị radar và công nghệ tàng hình tiến tiến.

Nó sẽ loại máy bay thay thế tốt cho máy bay chiến đấu Su-25SM.

Ngoài ra, Moscow còn có kế hoạch hiện đại hóa 80 chiếc máy bay Su-25 khác. Hiện đã có hơn 30 chiếc Su-25 đã đạt tiêu chuẩn.

Quân đội Nga cũng từ bỏ kế hoạch dựa vào cơ sở kỹ thuật của máy bay Yak-130 để phát triển một loại máy bay tấn công hạng nhẹ. Bởi loại máy bay nguyên mẫu Yak-131 không đáp ứng được yêu cầu của phi công.
Máy bay tiêm kích Yak-130
Máy bay tiêm kích Yak-130
Ông Zelin cho biết, đến năm 2013 quân đội Nga sẽ tiếp nhận mẫu thử nghiệm đầu tiên của loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 T-50 từ Hãng sản xuất máy bay Sukhoi và sau đó sẽ tiến hành thử nghiệm.

Chiếc T-50 đầu tiên được Hãng Sukhoi tiến hành sản xuất từ tháng 1/2010. Theo kế hoạch, đến năm 2015 sẽ có 14 chiếc T-50 được tiến hành thử nghiệm.

Trong một kế hoạch mua sắm khác, Không quân Nga đã tiếp nhận lô hàng đầu tiên với 3 chiếc máy bay vận tải An-124-100M được nâng cấp với khả năng vận tải lên đến 150 tấn.

My Thái (Theo CANPress)