Khu trục hạm của Hải quân Đức bắn chìm tàu cướp biển

06/11/2011 12:09
Lê Dũng (theo Mil)
(GDVN) - Vào lúc 11 sáng ngày 4/11/2011 theo giờ châu Âu (CET), một khu trục hạm tên lửa lớp Koln, Hải quân Đức đã phát hiện một chiếc tàu mẹ và một chiếc thuyền cao tốc tình nghi là cướp biển ở ngoài khơi cách bờ biển Tanzania khoảng 60 dặm. Sau khi tiến hành chiến dịch đổ bộ lên boong của chiếc tàu tình, lực lượng của Đức đã bắt giữ 7 người và sau đó đã bắn chìm các phương tiện nghi ngơ dùng để đi cướp phá tàu thương mại.
Khu trục hạm tên lửa lớp Koln của Hải quân Đức
Khu trục hạm tên lửa lớp Koln của Hải quân Đức
Phương tiện tình nghi của cướp biển bị bắn chìm
Phương tiện tình nghi của cướp biển bị bắn chìm
Phương tiện tình nghi của cướp biển bị bắn chìm
Phương tiện tình nghi của cướp biển bị bắn chìm
Lê Dũng (theo Mil)