Khủng bố Hồi giáo lên kế hoạch tấn công trụ sở Liên minh châu Âu

21/09/2014 15:26
Nguyễn Hường
(GDVN) - Cảnh sát Bỉ và Hà Lan đã ngăn chặn một âm mưu tấn công khủng bố tại trụ sở Ủy ban châu Âu ở Brussels và bắt giữ ít nhất hai kẻ tình nghi.
Trụ sở Ủy ban châu Âu ở Brussels.
Trụ sở Ủy ban châu Âu ở Brussels. 

Theo tờ L'Echo của Bỉ, sau nhiều tháng điều tra cảnh sát Bỉ và Hà Lan bắt giữ các nghi phạm có liên quan tới các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan ở Syria và Iraq.

Những kẻ bị bắt đã lên kế hoạch thực hiện hàng loạt vụ tấn công khủng bố, trong đó có mục tiêu là trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels với ý đồ sát hại nhiều người.

Trong tháng 7, tình báo Na Uy công bố dữ liệu cho thấy có khoảng 2.000 người châu Âu đang chiến đấu ở Syria./.

Nguyễn Hường