Kiev mất 14 máy bay, 37 xe bọc thép trong chiến dịch ở miền Đông

20/07/2014 15:56
Nguyễn Hường
(GDVN) - Chính quyền Kiev thừa nhận đã mất 14 máy bay và trực thăng quân sự trong quá trình hoạt động "chống khủng bố" ở miền Đông.
Máy bay của lực lượng an ninh Ukraine bị phe ly khai bắn hạ.
Máy bay của lực lượng an ninh Ukraine bị phe ly khai bắn hạ. 

Tờ Thông tin Kinh doanh Liga của Ukraine ngày 20/7 dẫn lời Phó Thủ tướng Vladimir Groisman cho biết, các máy bay đã mất gồm máy bay và trực thăng quân sự.

Trước đó, cả chính phủ Ukraine và phe ly khai từng xác nhận các tay súng đã bắn rơi các trực thăng Mi-8, các máy bay vận tải AN-26, Su-24 của quân đội nước này ở miền Đông. 

Sau các vụ bắn rơi máy bay, chính quyền Kiev đều cáo buộc Moscow đã hỗ trợ vũ khí tiên tiến cho phe ly khai thực hiện các vụ tấn công trên.

Theo thông tấn Itar-tass trước đó, kể từ khi khởi động chiến dịch chống lực lượng ly khai ở miền Đông đất nước từ tháng 4, chính quyền Kiev đã bị mất 37 xe bọc thép.

Đài Tiếng nói nước Nga hồi tháng 6 cho biết, Kiev dự định mua mới 1000 xe bọc thép nhằm sử dụng trong chiến dịch trừng phạt ở miền Đông./.

Nguyễn Hường