Kinh hoàng tàu xe sau Tết: Vật vã trở về, vật vã ra đi...

31/01/2012 06:46
Hoàng Lâm
(GDVN) - Ùn ùn trở về Hà Nội để làm việc, các bến xe khách, xe bus chật cứng người và người, chen lấn, xô đẩy...
Xe bus chật cứng người bon chen trong ngày đầu tiên làm việc
Xe bus chật cứng người bon chen trong ngày đầu tiên làm việc
Rất nhiều điểm đỗ xe bus luôn trong tình trạng như thế này
Rất nhiều điểm đỗ xe bus luôn trong tình trạng như thế này
Cháu bé vạ vật cùng mẹ chờ xe về nhà trọ nửa ngày trời sau khi rời khỏi xe khách từ quê ra Hà Nội
Cháu bé vạ vật cùng mẹ chờ xe về nhà trọ nửa ngày trời sau khi rời khỏi xe khách từ quê ra Hà Nội
Chỉ người nghèo là khổ hơn cả vì xe bus quá đông, đi xe ôm thì đắt còn đi taxi thì không có tiền
Chỉ người nghèo là khổ hơn cả vì xe bus quá đông, đi xe ôm thì đắt còn đi taxi thì không có tiền
Chen lấn, xô đẩy !!!
Chen lấn, xô đẩy !!!
Chặng đường sau khi rời khỏi xe khách cũng là cả một vấn đề
Chặng đường sau khi rời khỏi xe khách cũng là cả một vấn đề 
Không ai nhường ai bước nào
Không ai nhường ai bước nào
Các bến xe đông nghịt người từ quê lên Hà Nội
Các bến xe đông nghịt người từ quê lên Hà Nội
Về quê ăn Tết đã khổ nhưng lên đến Hà Nội cũng còn là cả một chặng gian nan
Về quê ăn Tết đã khổ nhưng lên đến Hà Nội cũng còn là cả một chặng gian nan

Hoàng Lâm