Kinh hoàng vụ nổ xe bồn, làm 2 người thương vong

01/07/2011 04:38
(GDVN) – Sức ép vụ nổ kinh hoàng làm chết và bị thương 2 người, làm hư hỏng nặng phần trước của 2 khu nhà sản xuất nằm cách đó khoảng 60m.

(GDVN) – Sức ép vụ nổ kinh hoàng làm chết và bị thương 2 người, làm hư hỏng nặng phần trước của 2 khu nhà sản xuất nằm cách đó khoảng 60m.

{iarelatednews articleid='6167,6056,6146,6125,6071,6073,5855,6003'}

Theo những người đã chứng kiến kể lại, vụ việc xảy ra vào khoảng 0giờ, ngày 30/6, tại khu vực phía trước Nhà máy cồn –Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, T.p Quảng Ngãi. Chiếc xe bồn mang BKS 57K  8595, thuộc C.ty Kim Hà Việt, T.p Hồ Chí Minh, sau khi đã nhận xong mật đường và chạy vào đậu trước sân nhà máy này.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Tuy nhiên do sợ quá tải nên người của doanh nghiệp trên đã gọi một xe bồn khác mang BKS 57K 2253, ở cùng công ty để sang bớt.  Khi tiến hành sang chiết được 10 phút, một nhân viên giao nhận của công ty Kim Hà Việt là anh Nguyễn Tấn Cường (sinh 1991), ở xã Thạnh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh và anh Phương, phụ xe 57K 2253, cùng nhau trèo lên bồn xe 57K 2253, để kiểm tra thử thì xảy ra vụ nổ.

Sức ép đã làm hư hỏng nặng phần trước của Nhà máy cồn
Sức ép đã làm hư hỏng nặng phần trước của Nhà máy cồn

Vụ nổ làm anh Cường chết tại chỗ, còn anh Phương bị thương nặng và hiện đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.  Vụ việc đang được công an tỉnh, điều tra và làm rõ.

Theo nhận định ban đầu, do trước đó xe ô tô 57V-2253 chở cồn nên sau khi mới bơm mật vẫn còn chất cồn. Trong lúc mở nắp hơi, Nguyễn Tấn Cường đã hút thuốc và dẫn đến phát nổ. Sau khi vụ nổ xảy ra, Công an Tp Quảng Ngãi, một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã có mặt điều tra làm rõ việc.

V.T - T.B