Libya phủ nhận thông tin con trai út của Đại tá Gaddafi đã chết

06/08/2011 00:49
(GDVN) - Chính phủ Libya ngày 5/8 đã lên tiếng bác bỏ một thông tin cho rằng Khamis - con trai út của đại tá Muammar Gaddafi đã thiệt mạng.

(GDVN) - Chính phủ Libya ngày 5/8 đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng Khamis - một trong số những người con trai của đại tá Muammar Gaddafi đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của quân đội NATO tại thị trấn phía tây của tỉnh Zlitan.

Trước đó, đầu ngày 5/8, một phát ngôn viên của lực lượng nổi dậy Libya đã lên tiếng tuyên bố rằng Khamis Gaddafi - con trai út của đại tá Gaddafi - đã bị giết chết trong một cuộc không kích của NATO tại Zlitan cùng 30 người khác.

Khamis Gaddafi
Khamis Gaddafi (bên phải) cùng cha là nhà lãnh đạo Libya
Muammar Gaddafi và anh trai Saif al-Islam (trái) hồi tháng 6/2011.

Khamis hiện là chỉ huy Lữ đoàn 32 của Libya, một trong những lực lượng hùng mạnh và đáng tin cậy nhất của Chính quyền Gaddafi đang được triển khai tại Zlitan, khu đô thị lớn nằm giữa Misrata và thủ đô Tripoli.
Đây không phải là lần đầu tiên Khamis được tuyên bố đã chết trong các cuộc không kích của NATO. Hồi tháng 3/2011, phiến quân cũng đã từng tuyên bố Khamis đã chết. Nhưng đáp lại hành động đó, chính quyền Gaddafi đã cho công bố đoạn video anh vẫn còn sống.
Trong khi đó, một người con trai khác của Đại tá Gaddafi là Saif al-Islam Gaddafi sau một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times gần đây đã bị nghi ngờ có liên kết với các phiến quân Hồi giáo. Trong khi đó, một lãnh đạo phiến quân Hồi giáo, cũng khẳng định đã tiếp xúc với con trai của Gaddafi, người cam kết tiếp tục hỗ trợ cho phe đối lập.
Saif al-Islam còn cho rằng Chính phủ Libya đang hy vọng sẽ khai thác được sự chia rẽ của lực lượng nổi dậy sau vụ ám sát chỉ huy quân sự của họ hồi tuần trước để hạ gục lực lượng này.

Tuy nhiên, Thứ trưởng ngoại giao Libya Khaled Kaim cho biết, những lời phát biểu của Saif al-Islam Gaddafi chỉ đại diện cho chính anh, chứ không phải cho Chính phủ Libya. 

{iarelatednews articleid='8962,8750,8641,7076,5838,5206,4875,4432,4260,3846,3586,3034,3033,2747,2347,2181,2119,2083'}

Nguyễn Hường
(Theo Xinhua)