Lực lượng Tên lửa Chiến lược của Nga tròn 52 tuổi

17/12/2011 15:44
Trịnh Xuân Tuân (tổng hợp)
(GDVN) - Ngày 17/12, Lực lượng Tên lửa Chiến lược của Nga vừa tổ chức kỷ niệm lần thứ 52 ngày thành lập. Hơn năm mươi năm trưởng thành, Lực lượng Tên lửa Chiến lược của Nga đã trở thành niềm tự hào và đóng vai trò quan trọng đối với sức mạnh quân sự của Nga. Dưới đây là một số hình ảnh về Lực lượng Tên lửa Chiến lược của Nga.
Tên lửa đạn đạo thế hệ đầu tiên được trưng bày tại Bảo tàng Peter Đại đế thuộc Học viện Tên lửa Chiến lược
Tên lửa đạn đạo thế hệ đầu tiên được trưng bày tại Bảo tàng Peter Đại đế thuộc Học viện Tên lửa Chiến lược
Hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đầu tiên diễu hành qua Quảng trường đỏ ngày 7/11/1965
Hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đầu tiên diễu hành qua Quảng trường đỏ ngày 7/11/1965
Chuẩn bị phóng tên lửa RS-18 tại Trung tâm Vũ trụ Baikonur
Chuẩn bị phóng tên lửa RS-18 tại Trung tâm Vũ trụ Baikonur
Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga thực hiện thành công phóng thử tên lửa
Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga thực hiện thành công phóng thử tên lửa
Tên lửa xuyên lục địa RS-24 Yars
Tên lửa xuyên lục địa RS-24 Yars
Tên lửa Topol
Tên lửa Topol
Tên lửa Topol RS-12M rời bệ phóng
Tên lửa Topol RS-12M rời bệ phóng
Trịnh Xuân Tuân (tổng hợp)