Lưu Đức Vĩ làm chính ủy Không quân Đại quân khu Nam Kinh

03/08/2015 07:22
Đông Bình (nguồn Tin tức Bành Bái)
(GDVN) - Theo đợt điều chỉnh nhân sự cấp cao mới của Quân đội Trung Quốc, thông tin điều chỉnh nhân sự cấp cao của Không quân Trung Quốc đã lần lượt được tiết lộ.
Lưu Đức Vĩ - chính ủy không quân Đại quân khu Nam Kinh (trái)
Lưu Đức Vĩ - chính ủy không quân Đại quân khu Nam Kinh (trái)

Mạng tin tức "Bành Bái" Trung Quốc ngày 2 tháng 8 đưa tin, trong mùa hè năm 2015, Quân đội Trung Quốc đã tiến hành một đợt điều chỉnh lớn về chức vụ tướng lĩnh cấp cao theo thông lệ, thông tin điều chỉnh nhân sự lực lượng Không quân cũng lần lượt được tiết lộ trên truyền thông nhà nước.

Theo tờ "Nhật báo Nam Kinh" ngày 2 tháng 8, trong thời điểm ngày thành lập quân đội (ngày 1 tháng 8), các lãnh đạo thành phố Nam Kinh gồm Hoàng Lỵ Tân, Mâu Thụy Lâm, Trần Thiệu Trạch, Thẩm Kiện, Long Tường gần đây đã lần lượt đến thăm hỏi các đơn vị đóng quân và nhà trường quân đội để chúc mừng.

Theo tờ báo này, lãnh đạo Đại quân khu Nam Kinh gồm tư lệnh Thái Anh Đĩnh, chính ủy Trịnh Vệ Bình; lãnh đạo không quân Đại quân khu Nam Kinh gồm tư lệnh Hoàng Quốc Hiển, chính ủy Lưu Đức Vĩ;

lãnh đạo Quân khu tỉnh Giang Tô gồm tư lệnh Lý Đại Thanh, chính ủy Tào Đức Tín; lãnh đạo cảnh sát vũ trang tỉnh Giang Tô gồm tư lệnh Cung Minh Hồng, chính ủy Tào Hồng Ba đã tham dự hoạt động và trao đổi với lãnh đạo thành phố.

Đây là lần đầu tiên Lưu Đức Vĩ xuất hiện công khai trên truyền thông với tư cách là chính ủy không quân Đại quân khu Nam Kinh.

Trong một chương trình của đài truyền hình Giang Tô phát tối ngày 1 tháng 8 có tiết lộ, chiều ngày 1 tháng 8, buổi tọa đàm chính trị-quân sự tròn 88 năm thành lập Quân đội Trung Quốc tổ chức ở Nam Kinh.

Các lãnh đạo Đại quân khu Nam Kinh gồm tư lệnh Thái Anh Đĩnh, chính ủy Trịnh Vệ Bình cùng với các lãnh đạo tỉnh Giang Tô gồm bí thư tỉnh ủy La Chí Quân, chủ tịch tỉnh Lý Học Dũng đã gặp gỡ, bàn về hợp tác giữa hai bên.

Tham dự có lãnh đạo thường vụ đảng ủy và các cơ quan của Đại quân khu Nam Kinh, lãnh đạo quân khu tỉnh, thường vụ tỉnh ủy, chủ tịch chính hiệp, phó chủ tịch tỉnh.

Chương trình truyền hình này tiết lộ, thiếu tướng Lưu Đức Vĩ tham dự hội nghị này với tư cách là lãnh đạo cơ quan Đại quân khu Nam Kinh, đồng thời ngồi giữa trung tướng Ngô Trường Hải - phó chính ủy Đại quân khu Nam Kinh và thiếu tướng Chu Sinh Lĩnh - chủ nhiệm chính trị Đại quân khu Nam Kinh.

Thông tin công khai cho biết, thiếu tướng Lưu Đức Vĩ trước đó từng làm chính ủy Đại học hàng không không quân, phó chủ nhiệm chính trị Không quân.

Tờ "Bành Bái" trước đó cho biết, trung tướng Vu Trung Phúc - nguyên chính ủy không quân Đại quân khu Nam Kinh đã thay thế Điền Tu Tư (đến tuổi nghỉ hưu) làm chính ủy Không quân,

Triệu Dĩ Lương - nguyên chính ủy không quân Đại quân khu Thẩm Dương được điều lên làm phó chính ủy Không quân, Phạm Kiêu Tuấn - nguyên chính ủy không quân Đại quân khu Tế Nam thay thế Phòng Kiến Quốc làm chủ nhiệm chính trị Không quân.

Đông Bình (nguồn Tin tức Bành Bái)