Miền Bắc chấm dứt rét đậm đến hết tuần

22/02/2012 06:57
Nguyễn Vũ
(GDVN) - Hôm nay, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sẽ không còn rét đậm, trạng thái thời tiết này sẽ duy trì cho đến khoảng hết ngày 26/2.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn TƯ. cho biết, hiện nay lưỡi áp cao lạnh lục địa chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc tiếp tục suy yếu và biến tính chậm, vùng áp thấp phía tây có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía đông nam. Khoảng ngày 27, ngày 28, các khu vực trên có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước ngày 22/2:

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23 độ C.

Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sẽ ấp lên trước khi chịu ảnh hưởng của không khí lạnh vào khoảng ngày 27, 28 sắp tới.
Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sẽ ấp lên trước khi chịu ảnh hưởng của không khí lạnh vào khoảng ngày 27, 28 sắp tới.

Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25, có nơi 26 – 28 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21 – 24 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25 độ C.

Đà Nẵng – Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24, phía nam 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27, phía nam 27 – 30 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Nguyễn Vũ