Miền bắc tiếp tục hứng chịu rét đậm, rét hại

23/01/2014 07:51
Nguyễn Hồ
(GDVN) - Sáng sớm ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng sâu xuống miền Bắc nước ta, gây ra.

Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương cho biết: Lúc 7h ngày 22.1, các trạm khí tượng miền Bắc quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như sau: Pháo Đài Láng Hà Nội giảm xuống 11,4 độ C; núi Ba Vì (Hà Nội) thấp hơn 6,1 độ C; TP. Hải Dương (Hải Dương) ở mức 7,9 độ C. Cúc Phương (Ninh Bình) xuống tới 5,9 độ C.

Vùng núi mức độ giá rét sâu hơn như núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc) giảm còn 0,8 độ C. Mù Cang Chải (Yên Bái) 2,9 độ C. Sa Pa (Lào Cai) giảm đến 1,8 độ C. Sìn Hồ (Lai Châu) rét hại rất nặng 0,1 độ C; Ngân Sơn (Bắc Cạn) ở ngưỡng đóng băng 0 độ C. Nơi có nhiệt độ thấp nhất là Đình Lập (Lạng Sơn) rét -0,6 độ C.

Đặc biệt, nhiều khu vực núi cao các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Lạng Sơn và Bắc Cạn bị băng giá, sương muối tấn công dữ dội. Ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống của người dân trong vùng.
Dự báo thời tiết miền Bắc ngày và đêm 22.1: 
Phía tây Bắc Bộ ít mây, ngày trời nắng, đêm không mưa. Sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, trời rét đậm. Vùng núi rét hại đến rét hại nặng, các vùng núi cao cần đề phòng băng giá và sương muối xuất hiện gây hại. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 21-23 độ C, riêng khu tây bắc Bắc Bộ cao hơn 23-25 độ C, vùng núi trong khoảng 16-18 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 6-9 độ C, vùng núi 2-4 độ C.
Phía đông Bắc Bộ ít đến quang mây, ngày trời nắng, đêm không mưa. Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió đông bắc cấp 2. Trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi rét hại đến rét hại nặng. Nhiệt độ cao nhất đạt mức 21-23 độ C, vùng núi thấp hơn 18-20 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 6-8 độ C, vùng núi 3-5 độ C, các vùng núi cao cần đề phòng băng giá, sương muối. Vùng núi cao hai khu vực có địa phương vẫn ở mức 0-1 độ C.
Tại Hà Nôi, ít đến quang mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 7-10oC, nhiệt độ cao nhất từ : : 17 – 20oC
Nguyễn Hồ