Một góc nhìn khác về Bình Nhưỡng từ trên cao

29/07/2012 18:42
Anh Vũ (Ảnh: Xinhua)
(GDVN) - Bình Nhưỡng là thủ đô và thành phố lớn nhất của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Nằm ở hai bên bờ sông Đại Đồng, thủ đô của đất nước khép kín nhất thế giới này vẫn còn mang nhiều bí ẩn và khiến các du khách nước ngoài rất muốn được khám phá bởi không có nhiều cơ hội được đến thăm nơi đây.
Quang cảnh thành phố Bình Nhưỡng nhìn từ trên cao.
Quang cảnh thành phố Bình Nhưỡng nhìn từ trên cao.
Với những toà nhà cao tầng mọc lên san sát.
Với những toà nhà cao tầng mọc lên san sát.
Bình Nhưỡng cũng là trung tâm công nghiệp của đất nước với các ngành như cơ khí, dệt may, điện tử, công nghệ thực phẩm.
Bình Nhưỡng cũng là trung tâm công nghiệp của đất nước với các ngành như cơ khí, dệt may, điện tử, công nghệ thực phẩm.
Khung cảnh nên thơ bên dòng sông Đại Đồng.
Khung cảnh nên thơ bên dòng sông Đại Đồng.
Thủ đô Bình Nhưỡng là nơi tập trung nhiều công trình lớn của Triều Tiên như Quảng trường Kim Nhật Thành, bức phù điêu búa, liềm và cây bút cao 50m, ...
Thủ đô Bình Nhưỡng là nơi tập trung nhiều công trình lớn của Triều Tiên như Quảng trường Kim Nhật Thành, bức phù điêu búa, liềm và cây bút cao 50m, ...
Đây cũng là nơi tập trung của nhiều khu vui chơi giải trí cho người dân như sân trượt băng và mới đây nhất, Bình Nhưỡng đã khánh thành Công viên Nhân dân Nungra rộng lớn và hiện đại.
Đây cũng là nơi tập trung của nhiều khu vui chơi giải trí cho người dân như sân trượt băng và mới đây nhất, Bình Nhưỡng đã khánh thành Công viên Nhân dân Nungra rộng lớn và hiện đại.
Anh Vũ (Ảnh: Xinhua)