Một lính Mỹ thiệt mạng trong cuộc chiến chống IS tại Iraq

26/10/2014 06:54
Nguyễn Hường
(GDVN) - Một binh sĩ Mỹ 19 tuổi đã thiệt mạng trong cuộc chiến chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq.

Lầu Năm Góc hôm 25/10 thừa nhận rằng một binh sĩ Mỹ 19 tuổi đã  thiệt mạng trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq.

Ảnh Reuters.
Ảnh Reuters.

Cái chết của người lính Hải quân Sean P. Neal xảy ra hôm Thứ Năm tại Baghdad đang được điều tra làm rõ, Lầu Năm Góc cho biết.

P. Neal, người gốc California, phục vụ trong Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Hải quân 7. Anh là một phi công điều khiển máy bay trên tàu sân bay không kích IS trên mặt đất.

Anh là một trong 1.600 lính Mỹ được triển khai tới Iraq hỗ trợ cuộc chiến chống khủng bố IS ở quốc gia này.

P. Neal được Lầu Năm Góc xác nhận là lính Mỹ đầu tiên thiệt mạng ở Iraq trong hoạt động chống IS, mặc dù cái chết của anh được xác nhận là "không liên quan tới chiến đấu". 

Tuy nhiên theo RT, P. Neal thực chất là binh sĩ thứ hai của Mỹ thiệt mạng trong chiến dịch chống IS tại Iraq và Syria. Hôm 1/10, một phi công 21 tuổi bị mất tích trên biển và được cho là đã chết./.

Nguyễn Hường