Mùng 4 tết, lác đác lao động ngoại tỉnh trở lại TP.HCM

27/01/2012 06:26
Lê Ngọc Dương Cầm

(GDVN) - Sau những ngày về quê sum họp gia đình, mùng 4  tết, người lao động ngoại tỉnh đã bắt đầu đổ về TP.HCM.

Nhiều doanh nghiệp chọn ngày mồng 6 làm ngày khai trương, nhiều người đã phải kết thúc những ngày nghỉ cùng gia đình sớm, để quay về lại TP.HCM, chuẩn bị cho những ngày làm việc trong năm mới.

Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều người, đa phần các doanh nghiệp sẽ khai trương vào hai ngày “tốt” là  mồng 8 và mồng 9 nên nhiều lao động ngoại tỉnh vẫn còn nán lại ở quê, sum họp với gia đình. Họ sẽ đổ dồn về lại TP.HCM, cao điểm vào các ngày ngày mồng 6, mồng 7. Vì vậy, lượng xe cộ trên các tuyến về TP.HCM như miền Tây, miền Đông vào hôm nay khá lưa thưa xe.

Hôm nay, mùng 5 tết, theo quan niệm duy tâm của một số người, kiêng cữ  ra đường ngày “tam nương” nên dự đoán lượng người tỉnh đổ về TP.HCM sẽ vắng hơn.

Quốc lộ 1A nối liền TP.HCM và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã bắt đầu lưa thưa xe của lao động ngoại tình về lại TP.HCM.
Quốc lộ 1A nối liền TP.HCM và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã bắt đầu lưa thưa xe của lao động ngoại tình về lại TP.HCM.
Quốc lộ 1A nối liền TP.HCM và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã bắt đầu lưa thưa xe của lao động ngoại tình về lại TP.HCM.
Quốc lộ 1A nối liền TP.HCM và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã bắt đầu lưa thưa xe của lao động ngoại tình về lại TP.HCM.
Quốc lộ 1A nối liền TP.HCM và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã bắt đầu lưa thưa xe của lao động ngoại tình về lại TP.HCM.
Quốc lộ 1A nối liền TP.HCM và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã bắt đầu lưa thưa xe của lao động ngoại tình về lại TP.HCM.
Quốc lộ 1A nối liền TP.HCM và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã bắt đầu lưa thưa xe của lao động ngoại tình về lại TP.HCM.
Quốc lộ 1A nối liền TP.HCM và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã bắt đầu lưa thưa xe của lao động ngoại tình về lại TP.HCM.
Lao động các tỉnh miền Đông và các tỉnh phía Bắc vào TP.HCM qua cửa ngõ cầu Bình Triệu.
Lao động các tỉnh miền Đông và các tỉnh phía Bắc vào TP.HCM qua cửa ngõ cầu Bình Triệu.
Một chiếc xe biển số tỉnh (63 – Tiền Giang) chơi vơi giữa đường phố TP.HCM vắng lặng.
Một chiếc xe biển số tỉnh (63 – Tiền Giang) chơi vơi giữa đường phố TP.HCM vắng lặng.
Lê Ngọc Dương Cầm