Mỹ: Cô gái mắc bệnh lạ mọc móng tay trên da

11/08/2012 06:53
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)
(GDVN) - Thay vì mọc lông tơ, các chất sừng giống như móng tay xuất hiện trên da của Shanyna Isom.
Một cô gái trẻ sống tại Memphis, Mỹ đã bị một căn bệnh lạ tấn công khiến trên cơ thể cô mọc lên các vảy cứng như móng tay thay vì lông tơ.
Shanyna Isom đang phải đấu tranh với căn bệnh lạ tấn công cô.
Shanyna Isom đang phải đấu tranh với căn bệnh lạ tấn công cô.

Shanyna Isom bị dị ứng với chất steroid khi điều trị một cơn hen tấn công cô vào tháng 9/2009. Sau đó, cơ thể của Shanyna trở nên suy nhược đến mức khó có thể đi bộ hay làm các công việc hàng ngày.
Căn bệnh khiến cơ thể cô suy nhược và không thể đi bộ hay làm được các công việc đơn giản hàng ngày.
Căn bệnh khiến cơ thể cô suy nhược và không thể đi bộ hay làm được các công việc đơn giản hàng ngày.

Tiếp đó, cô sinh viên luật hiện 28 tuổi thấy cơ thể mình bắt đầu ngứa ngáy khó chịu và các vảy cứng như móng tay bắt đầu xuất hiện thay thế lông tơ.
Các bác sĩ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây bệnh cho Shanyna Isom.
Các bác sĩ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây bệnh cho Shanyna Isom.

Mặc dù đã tới nhiều bệnh viện, gặp gỡ nhiều chuyên gia, nhưng cho đến giờ, các bác sĩ vẫn chưa thể chẩn đoán được Shanyna mắc bệnh gì hay kiểm soát được chứng bệnh của cô. 
Thay vì mọc lông tơ, các chất sừng giống như móng tay xuất hiện trên da của Shanyna Isom.
Thay vì mọc lông tơ, các chất sừng giống như móng tay xuất hiện trên da của Shanyna Isom.

Trong khi đó, chi phí chữa bệnh đã lên tới 250.000 USD. Nó ngốn hết các khoản tiết kiệm mà gia đình cô kiếm được. Hiện các khoản viện phí có được là do sự giúp đỡ của họ hàng, bạn bè.
Shanyna Isom trước và sau khi mắc bệnh lạ.
Shanyna Isom trước và sau khi mắc bệnh lạ.

Shanyna đã thành lập quỹ S.A.I để quyên tiền chữa bệnh, nhưng cô đang lo ngại rằng cô thể thể tiếp tục được công việc này nữa.
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)