Mỹ đang nợ Việt Nam bao nhiêu?

11/02/2015 09:07
Nguyễn Hường
(GDVN) - Tờ Global Post hôm 10/2 đã tiết lộ danh sách về những người đang nắm giữ nợ công của chính phủ Mỹ.
10 chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ.
10 chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ.

Theo Global Post, hiện nợ công của chính phủ Mỹ là khoảng 18 nghìn tỷ USD.

Khi được hỏi ai hiện đang nắm giữ nhiều nợ công nhất của Mỹ, nhiều người tại nước này cho rằng đó là Trung Quốc. Nhưng Global Post cho rằng đây là một quan niệm hoàn toàn sai lầm.

Thực tế, gần 2/3 (65,6%) số nợ của Mỹ được các tổ chức trong nước nắm giữ, phần còn lại do nước ngoài sở hữu.

Chủ nợ lớn nhất của Mỹ là tổ chức An sinh Xã hội, nơi nắm giữ 16% nợ công. Tiếp đó là các cơ quan chính phủ liên bang khác (13%) và các ngân hàng dự trữ liên bang (12%).

Danh sách các chủ nợ nước ngoài của Mỹ.
Danh sách các chủ nợ nước ngoài của Mỹ.

Hiện Mỹ đang nợ nước ngoài khoảng 6,2 nghìn tỷ USD. Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính Mỹ, Trung Quốc là chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ, nước nắm giữ 1,25 nghìn tỷ USD. Tiếp đó là Nhật Bản, Bỉ...

Đài Loan cũng được xếp vào danh sách 10 quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức nước ngoài nắm giữ nhiều nợ công nhất của Mỹ.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, có khoảng 35 quốc gia và tổ chức nước ngoài đang nắm giữ trái phiếu kho bạc của Mỹ. Điểm thú vị trong danh sách này còn có tên tuổi của Việt Nam (13.7 tỷ USD), Kazakhstan (35,1 tỷ USD). 

Nguyễn Hường