Mỹ: Doanh thu quân sự nước ngoài phá vỡ kỷ lục

15/06/2012 20:42
Theo Vietnamplus
Nhờ những thương vụ lớn bán máy bay chiến đấu cho Arập Xêút và Nhật Bản mà doanh thu quân sự nước ngoài của Mỹ đã vượt quá 50 tỷ USD trong một năm.
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị-quân sự Andrew Shapiro ngày 14/6 cho biết nhờ những thương vụ lớn bán máy bay chiến đấu cho Arập Xêút và Nhật Bản mà doanh thu quân sự nước ngoài của Mỹ đã vượt quá 50 tỷ USD trong một năm.

Máy bay F-22 Raptor của Mỹ (minh hoạ)
Máy bay F-22 Raptor của Mỹ (minh hoạ)

Phát biểu với các nhà báo, ông Shapiro nói: "Hôm nay tôi có thể xác nhận rằng đây là một năm phá vỡ kỷ lục về doanh thu quân sự nước ngoài.

Chúng tôi đã vượt ngưỡng 50 tỷ USD về doanh thu trong tài khóa 2012" kết thúc vào ngày 30/9 tới, tương đương tăng 70% so với doanh thu liên chính phủ của Mỹ trong năm 2011, vốn cũng là một năm phá vỡ kỷ lục với doanh thu trên 30 tỷ USD.
Ông Shapiro đồng thời nhấn mạnh Mỹ cũng hy vọng thúc đẩy doanh thu với Ấn Độ, nước đang cân nhắc mua 22 máy bay trực thăng Apache trị giá 1,4 tỷ USD.
Theo Vietnamplus