Mỹ - Hàn bàn bạc thành lập Bộ tư lệnh liên quân do Seoul chỉ huy

02/06/2013 07:46
Hồng Thủy (Nguồn: China News)
(GDVN) - Hiện tại Hàn Quốc duy trì 2 trạng thái quyền chỉ huy tác chiến thời bình và thời chiến. Thời bình sẽ do Bộ Tổng tham mưu quân đội Hàn Quốc chỉ huy và thời chiến sẽ do Bộ tư lệnh liên quân chỉ huy.
Mỹ - Hàn tập trận chung
Mỹ - Hàn tập trận chung
Bên lề đối thoại an ninh Shangri-la lần thứ 12 tại Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc đã có buổi hội đàm song phương ngày hôm qua 1/6 để trao đổi về tình hình bán đảo Triều Tiên và tăng cường quan hệ song phương. Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu xúc tiến thương thảo việc thành lập Bộ tư lệnh liên quân Mỹ - Hàn do Seoul chỉ huy, đến tháng 12/2015 quyền chỉ huy tác chiến sẽ được Mỹ bàn giao lại cho phía Hàn Quốc. Về cơ cấu, sau thời điểm bàn giao quyền chỉ huy tác chiến bộ máy vận hành Bộ tư lệnh liên quân Mỹ - Hàn vẫn giữ nguyên, tuy nhiên Tư lệnh sẽ do Tổng tham mưu trưởng quân đội Hàn Quốc đảm nhiệm, chỉ huy trưởng lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc sẽ giữ ghế Phó tư lệnh. Phương án này vừa đảm bảo được sự chi viện cần thiết về mặt quân sự của Mỹ cho Hàn Quốc, đồng thời làm giảm những lo ngại về an ninh sau khi Mỹ bàn giao quyền chỉ huy tác chiến cho Hàn Quốc. Quyền chỉ huy tác chiến là quyền ra quyết định, chỉ huy các lực lượng quân sự Mỹ - Hàn trên bán đảo Triều Tiên một khi xảy ra xung đột quân sự hoặc chiến tranh, còn gọi là quyền chỉ huy tác chiến thời chiến. Hiện tại Hàn Quốc duy trì 2 trạng thái quyền chỉ huy tác chiến thời bình và thời chiến. Thời bình sẽ do Bộ Tổng tham mưu quân đội Hàn Quốc chỉ huy và thời chiến sẽ do Bộ tư lệnh liên quân chỉ huy.

Hồng Thủy (Nguồn: China News)