Mỹ - Hàn nâng tầm bắn tên lửa đạn đạo nhằm vào Bắc Triều Tiên

07/10/2012 14:13
Hồng Thủy (Yonhap News)
(GDVN) - Seoul phát triển nhiều tên lửa đạn đạo có khả năng tấn công Bắc Triều Tiên với đầu đạn mạnh hơn.
Hãng thông tấn Yonhap News ngày 7/10 đưa tin, Hàn Quốc đã công bố một thỏa thuận tên lửa mới với Mỹ vào hôm nay, Chủ nhật 7/10, cho phép Seoul phát triển nhiều tên lửa đạn đạo có khả năng tấn công Bắc Triều Tiên với đầu đạn mạnh hơn mà Seoul gọi là “một bước đột phá” khi họ đang đối mặt với “các mối đe dọa liên tục từ Bình Nhưỡng”.

Ông Chun Young-woo Phụ tá an ninh của Tổng thống Hàn Quốc
Ông Chun Young-woo Phụ tá an ninh của Tổng thống Hàn Quốc

“Tuyên bố chính sách Tên lửa đạn đạo” này kêu gọi mở rộng bán kính tác chiến tối đa của tên lửa đạn đạo Hàn Quốc từ 300 km hiện nay đến 800 km, một khoảng cách đủ để tấn công đến các điểm cực bắc của Bắc Triều Tiên, Chun Yung-woo Phụ tá an ninh của Tổng thống Hàn Quốc cho biết.

Cũng theo tinh thần tuyên bố này, trọng lượng mang tên lửa của máy bay không người lái UAV hành trình 300 km sẽ tang từ 500 kg lên 5,2 tấn.

Đầu năm 2009 Hàn Quốc điều chỉnh lập trường phát triển vũ khí chiến lược, tháng 9/2010 Seoul bắt đầu cùng với Washington đàm phán Hiệp định khung tên lửa đạn đạo Mỹ – Hàn.
Hồng Thủy (Yonhap News)