Mỹ lại thất bại trong thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa

02/09/2011 08:13
Nguyễn Hường (Theo News)
(GDVN) -Cuộc thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa Standard SM-3 Block IB của Mỹ trên Thái Bình Dương ngày 1/9 đã thất bại

Theo hãng thông tấn  ITAR-TASS của Nga, một tên lửa đạn đạo tầm ngắn đã được phóng từ một bãi phóng trên đảo Kuai (Hawaii) thuộc bờ biển phía đông nước Mỹ lúc 9h53 theo giờ địa phương. 

Tên lửa tầm ngắn được phóng từ đảo
Tên lửa tầm ngắn được phóng từ đảo

Khoảng 90 giây sau đó, 1 tên lửa đánh chặn đã được phóng từ bệ phóng đặt trên tuần dương hạm  Lake Erie nhưng đã bị trượt mục tiêu.

Sơ đồ thử nghiệm
Sơ đồ thử nghiệm

Đây là lần thử nghiệm đầu tiên của hệ thống tên lửa đánh chặn  Standard SM-3 Block IB sau khi được cải tiến của Mỹ. Hiện các chuyên gia đang tiến hành xác định tìm hiểu nguyên nhân dẫn tới thất bại trên.
Cuộc thử nghiệm đã thất bại do Standard SM-3 Block IB bắn trượt mục tiêu (minh hoạ)
Cuộc thử nghiệm đã thất bại do Standard SM-3 Block IB bắn trượt mục tiêu (minh hoạ)

Standard SM-3 Block IB là hệ thống phòng thủ di động có thể được đưa vào sử dụng trên cả đất liền. Chính quyền Tổng thống Obama đang có kế hoạch sẽ đưa hệ thống này đi vào hoạt động tại Romania vào năm 2015 và tại Ba Lan vào năm 2018.
Standard SM-3 Block IB
Standard SM-3 Block IB
Nguyễn Hường (Theo News)