Mỹ rút nhân viên ngoại giao, kêu gọi công dân rời khỏi Li-băng

07/09/2013 07:00
Nguyễn Hường
(GDVN) - Bộ Ngoại giao kêu gọi công dân Mỹ tránh đi đến Li-băng vì các lý do an toàn và an ninh. Công dân Mỹ sống và làm việc tại Li-băng nên hiểu rằng họ chấp nhận rủi ro nếu còn ở lại và nên cân nhắc cẩn thận.
Tờ Guardian ngày 6.9 đưa tin cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ đã rút các nhân viên không cần thiết khỏi Li-băng vì lý do an ninh trong bối cảnh Tổng thống Barack Obama lên kế hoạch tiến hành tấn công quân sự chống lại chính phủ Damascus.
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Ảnh minh họa. Nguồn internet

Trong một cảnh báo tại Li-băng, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã chỉ thị cho các nhân viên không thực hiện các nhiệm vụ cần thiết rời khỏi Beirut và kêu gọi công dân Mỹ rời Li-băng.
Bộ Ngoại giao kêu gọi công dân Mỹ tránh đi đến Li-băng vì các lý do an toàn và an ninh. Công  dân Mỹ sống và làm việc tại Li-băng nên hiểu rằng họ chấp nhận rủi ro nếu còn ở lại và nên cân nhắc cẩn thận, tuyên bố cho biết.
Hôm 6.9,  Bộ Ngoại giao Mỹ đã rút một số nhân viên và các thành viên gia đình của các nhân viên làm việc tại Beirut do các mối đe dọa tiềm năng đối với họ.
Nguyễn Hường