Nam thanh niên treo cổ phía sau tượng đài Lê Lợi

31/07/2013 16:02
Cát Dự
(GDVN) -Sáng nay, nhiều người dân bàng hoàng phát hiện một thanh niên treo cổ trên cây tại khuôn viên tượng đài Lê Lợi, gần trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa.

Danh tính nạn nhân được xác định là Vũ Bá Duy (27 tuổi), trú tại phố Dốc Ga, phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa. 

Ngay sau khi phát hiện sự việc, nhiều người dân đã báo cáo lực lượng chức năng đến xử lý tình huống. Tuy nhiên khi nam thanh niên được đưa xuống thì anh này đã tắt thở từ trước đó.

Hiện trường nơi nam thanh niên treo cổ
Hiện trường nơi nam thanh niên treo cổ

Tại hiện trường, nam thanh niên chết với sợi dây điện quấn quanh cổ, người tím tái, trong người không có tài sản gì đáng giá.

Không lâu sau khi sự việc xảy ra, người nhà nạn nhân đã có mặt tại hiện trường để nhận thi thể. Theo người nhà nạn nhân thì Duy rời nhà cách đây ít ngày, khi đi mang theo một số tiền lớn vừa được mẹ chia sau khi bán ngôi nhà trên phố. Vì buồn chuyện gia đình nên đã treo cổ tự tử.

Sáng cùng ngày, trao đổi với PV báo Giáo dục Việt Nam, Đại tá Lê Văn Nghiêm, Trưởng công an TP Thanh Hóa cho biết, nạn nhân nghiện ma túy nặng nhiều năm nay, mới mãn hạn tù. Tuy nhiên nguyên nhân cái chết chưa được xác định.

Hiện cơ quan pháp y Công an tỉnh Thanh Hóa đã khám nghiệm tử thi và hiện trường để điều tra vụ việc. 

Cát Dự