Nếu mưa 100mm, Hà Nội sẽ xuất hiện 21 điểm úng ngập

15/05/2012 19:44
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Nếu mưa 100mm, Hà Nội sẽ xuất hiện 21 điểm úng ngập. 3 nhà báo bất ngờ thành... "anh hùng" dập lửa cứu ô tô... là những thông tin đáng chú ý tối 15/5.
Nếu mưa 100mm, Hà Nội sẽ xuất hiện 21 điểm úng ngập
VOV Online đưa tin, ông Nguyễn Lê, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết với lượng mưa khoảng 50mm trên các trục chính của Hà Nội cơ bản không có điểm úng ngập, chỉ tồn tại một số khu vực trũng, hệ thống thoát nước chưa được cải tạo hoặc một số khu vực thi công chưa hoàn thành có thời gian thoát nước kéo dài hơn gây đọng trên mặt đường. Nhưng lượng mưa khoảng 100mm sẽ có khoảng 21 khu vực có thể xảy ra úng  ngập trong khu vực nội thành. 
Sẽ có khoảng 21 điểm úng ngập trong nội thành mùa mưa năm nay.
Sẽ có khoảng 21 điểm úng ngập trong nội thành mùa mưa năm nay.

Nếu mưa to trên 100mm có khả năng phải phã dỡ toàn bộ các đập chặn, đập dẫn dòng trên hệ thống thoát nước, đảm bảo nước nước sông Nhuệ lên cao không tràn vào nội thành.
Ăn nhộng ve sầu, 15 người bị ngộ độc
 
Nguồn tin trên Thanh Niên Online cho hay, ngày 15/5, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm Bình Thuận đã tổ chức lấy mẫu bệnh phẩm để làm rõ nguyên nhân gây ngộ độc cho 15 người tại thị trấn Tân Minh, H.Hàm Tân, Bình Thuận.

Theo tin từ chính quyền địa phương, sáng 14/5, những người dân nói trên vào rẫy đào lấy nhộng ve sầu về nấu ăn.

Sau khi ăn, số người này đều có triệu chứng đau bụng, nôn ói, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Hàm Tân và Bệnh viện tỉnh Bình Thuận. Sau đó có 3 trường hợp phải vào điều trị tại các bệnh viện ở TP.HCM.

Theo tiến sĩ y khoa Miêu Tiểu Chông (Bệnh viện đa khoa Bắc Bình Thuận), “nhộng ve sầu nằm ở dưới đất, khi bắt về chiên ăn mà bị ngộ độc thì rất có thể nó đã bị nhiễm một loài nấm nào đó có chứa độc tố mạnh”.

3 nhà báo bất ngờ thành... "anh hùng" dập lửa cứu ô tô
Dân Việt đưa tin, tối 14/5, nhóm nhà báo gồm Kỳ Quan (báo Lao Động), Đăng Nguyên (báo Sài Gòn Giải Phóng) và Phương Dung (báo Nông Thôn Ngày Nay) đi ngang kho hàng Khánh Vân đường Trịnh Quang Nghị (phường 2, thành phố Tân An, Long An) bất ngờ phát hiện ngọn lửa bốc lên từ trong ca bin xe tải 62M-0522.

Ngọn lửa phát ra từ trong xe, sau đó được dập tắt.
Ngọn lửa phát ra từ trong xe, sau đó được dập tắt.

Lúc này đường phố vắng người, bên trong kho hàng mọi người cũng đã nghỉ nên không ai phát hiện ngọn lửa. Các nhà báo đã hô hoán và tham gia dập lửa.

Lúc này, người của kho hàng đã đem các bình chữa cháy mi ni phun bột chữa cháy vào cabin khống chế ngọn lửa kịp thời nên chiếc xe chỉ bị cháy nội thất bên trong. Tài xế chiếc xe này cho biết, chiếc xe đang đậu và đã tắt máy từ buổi chiều, không hiểu tại sao lại có thể tự cháy.
Mặc phản cảm, ca sĩ Thu Minh bị xử phạt 3,5 triệu đồng

Thông tin trên Người Lao Động Online, ca sĩ Thu Minh vừa bị Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch TPHCM ra quyết định xử phạt 3,5 triệu đồng vì mặc trang phục, hóa trang gây phản cảm, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục Việt Nam.
Theo Điều 16, Khoản 1, Điểm C Nghị định số 75/2010/NĐ-CP ngày 12-7-2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa, ca sĩ Thu Minh nhận mức phạt từ Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch TPHCM đưa ra là 3,5 triệu đồng và không kèm theo hình phạt bổ sung. 

Quyết định phạt Thu Minh của Sở VHTT&DL Tp.HCM. Ảnh: Phunutoday.
Quyết định phạt Thu Minh của Sở VHTT&DL Tp.HCM. Ảnh: Phunutoday.

Nguyên nhân xử phạt do ca sĩ này mặc trang phục, hóa trang gây phản cảm, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục Việt Nam.

Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 239/QĐ – XPHC, Thu Minh phải đóng phạt trong vòng 10 ngày tại Kho bạc Nhà nước TPHCM. 
Bắc Giang: Bắt 3 đối tượng chuyển 16 bánh hêrôin
Nguồn tin trên Vietnam+ cho hay, ngày 15/5, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an tỉnh Bắc Giang trong khi đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, đã phát hiện trên chiếc xe ôtô hiệu Santa Fe, biển kiểm sát 29A-51665 có 16 bánh hêrôin, một khẩu súng K59 và 8 viên đạn.
Ảnh minh họa: Internet.
Ảnh minh họa: Internet.

Bước đầu, lực lượng Công an đã xác định người lái xe là Sùng A Xanh, sinh năm 1963, trú ở bản Pà Cò, Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Cùng đi trên xe còn có hai người phụ nữ tên là Giàng Thị Rịa và Hàng Thị Đùa, đều trú quán tại địa chỉ cùng Sùng A Xanh.
Công an Bắc Giang đã lập biên bản, bắt giữ các đối tượng, tang vật và bàn giao toàn bộ cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Bắc Giang để điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.
Indonesia - Triều Tiên đẩy mạnh quan hệ song phương
Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, sáng 15/5, tại Dinh Độc lập ở trung tâm thủ đô Jakarta, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono và Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, ông Kim Yong-nam đang ở thăm chính thức Indonesia, đã tiến hành hội đàm.
Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (phải) đón Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Kim Yong - Nam (trái). Nguồn: Getty Images.
Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (phải) đón Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Kim Yong - Nam (trái). Nguồn: Getty Images.

Tại buổi hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó tập trung vào những diễn biến mới nhất về địa chính trị tại khu vực, cũng như việc tăng cường các mối quan hệ giữa hai nước. 
Iran treo cổ “gián điệp Israel” vì ám sát nhà khoa học hạt nhân
Dân trí dẫn lại tin trích nguồn BBC cho hay, một người đàn ông Iran bị buộc tội sát hại một trong số các nhà khoa học hạt nhân của nước này tại Tehran 2 năm trước đã bị treo cổ, báo chí nhà nước Iran đưa tin.

Majid Jamali Fashi. Ảnh: BBC.
Majid Jamali Fashi. Ảnh: BBC.

Majid Jamali Fashi, 24 tuổi, bị buộc tội sát hại Giáo sư Massoud Ali Mohammadi bằng cách kích hoạt một quả bom bên ngoài ngôi nhà của ông này hồi tháng 1/2010.

Fashi cũng bị cáo buộc làm gián điệp cho cơ quan tình báo Israel Mossad và nhận 120.000 USD cho vụ giết người.

Israel hiện chưa có bình luận gì về các cáo buộc trên.
Hải Phong (Tổng hợp)