Nga giành quyền kiểm soát con tàu cuối cùng của Ukraine tại Crimea

26/03/2014 06:59
Nguyễn Hường
(GDVN) - Quân đội Nga hôm 25/3 đã kiểm soát chiếc tàu cuối cùng ở Crimea vẫn còn treo cờ Ukraine.
Căn cứ Hải quân Ukraine trên bán đảo Crimea đã được treo cờ Nga sau khi lực lượng này giành quyền kiểm soát.
Căn cứ Hải quân Ukraine trên bán đảo Crimea đã được treo cờ Nga sau khi lực lượng này giành quyền kiểm soát.

Thông tấn AFP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine Vladyslav Seleznyov nói trên Facebook cá nhân cho biết, cuộc tấn công tàu Cherkasy diễn ra một ngày sau khi quân đội Nga giành quyền kiểm soát tàu Kostyantyn Olshanskiy. 

Hai tàu này bị lực lượng Nga chặn lối thoát khỏi căn cứ nằm trong hồ Donuzlav, tây Crimea từ vài tuần nay.
Theo Vladyslav Seleznyov, trước vụ tấn công này, Nga đã điều một số trực thăng tấn công Mi-35, một tàu kéo bao vây căn cứ chặn lối thoát của hai tàu Ukraine.
Các nhà lãnh đạo Kiev mới do phương Tây hậu thuẫn đã ra lệnh rút quân khỏi Crimea sau khi bán đảo này sáp nhập vào Liên bang Nga.
Hiện quân đội Nga và lực lượng ủng hộ Kremlin đang kiểm soát hầu hết các căn cứ quân sự Ukraine trên bán đảo. Quân đội Nga đã tấn công chiếm quyền kiểm soát 3 căn cứ không và hải quân lớn của Ukraine trên bán đảo./.
Nguyễn Hường