Nghệ An: 5 công nhân viễn thông bị điện giật thương vong

26/03/2012 13:27
Xuân Hòa
(GDVN) -Sự việc trên xảy ra vào khoảng 17h chiều ngày 25/3 tại địa bàn khối 5, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.
Sáng ngày 26/3, ông Hồ Ngọc Phú - Giám đốc Trung tâm viễn thông huyện Kỳ Sơn đã xác nhận thông tin trên. 
Theo thông tin ban đầu cho biết, vào thời điểm trên, trong lúc 5 công nhân thuộc Trung tâm viễn thông huyện Kỳ Sơn đang làm việc giữa trời thuộc địa bàn khối 5, thị trấn Mường Xén thì bị điện giật.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
Hậu quả làm anh anh Hà Văn Hiếu (SN 1981, quê TP Vinh, Nghệ An) chết và 4 công nhân khác bị thươmng gồm: Lô Văn Thiết, Nguyễn Quang Trung, Lô Văn Phú và chị Lô Thị Chuyên.

Theo một số người dân chứng kiến sự việc thì nguyên nhân xảy ra tai nạn là do các công nhân viễn thông này lúc đó đang làm việc dưới đường điện cao thế nên bị điện hút vào.

Sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn Trung tâm viễn thông huyện Kỳ Sơn đã cử người đến hiện trường đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu. Riêng nạn nhân Hà Văn Hiếu đã được đưa về quê để gia đình làm lễ an táng.
                                

Điểm nóng:
GS.Đặng Hùng Võ hiến kế cho Bộ trưởng Thăng

Chùm ảnh: Tự hào chiêm ngưỡng hệ thống đá chủ quyền Trường Sa

Một giáo viên treo cổ trong phòng ngủ

Bí ẩn "thủy thần" phía Tây Hà Nội

Yêu cầu trình bệnh án của bà Diệu Hiền

Nghi ngờ xăng “rởm”, chưa đền bù, chủ cây xăng đã “chạy làng”

Đắng lòng chuyện công nhân bán dâm kiếm thêm thu nhập

Người mẹ mất 2 con trai trong vụ hỏa hoạn thương tâm tại Bạc Liêu

Xuân Hòa