Người Hà Nội co ro, chống chọi đợt rét đậm

16/12/2013 07:33
TRẦN KHÁNG
(GDVN) - Đợt không khí lạnh trong những ngày vừa qua kèm theo mưa nhỏ đã khiến nền nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ, (đặc biệt là các tỉnh miền núi) giảm mạnh nhất từ đầu mùa. Trời lạnh kèm theo mưa nhỏ khiến người dân gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày khi phải chống đỡ cái lạnh.
Không khí lạnh tăng cường tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ khiến khu vực này đạt ngưỡng rét đậm kèm mưa nhỏ.
Không khí lạnh tăng cường tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ khiến khu vực này đạt ngưỡng rét đậm kèm mưa nhỏ.
Nhiệt độ Hà Nội xuống khoảng 12-17 độ C làm đời sống sinh hoạt người dân gặp nhiều khó khăn.
Nhiệt độ Hà Nội xuống khoảng 12-17 độ C làm đời sống sinh hoạt người dân gặp nhiều khó khăn.
Trong ngày 15/12, nền nhiệt độ về đêm có lúc đã xuống 11 độ C. Đây là đợt có không khí lạnh nhất từ đầu mùa đông tới giờ.
Trong ngày 15/12, nền nhiệt độ về đêm có lúc đã xuống 11 độ C. Đây là đợt có không khí lạnh nhất từ đầu mùa đông tới giờ.
Mọi người đều khoác áo ấm khi ra đường.
Mọi người đều khoác áo ấm khi ra đường.
Mưa kèm theo không khí lạnh càng khiến nhiệt độ giảm hơn.
Mưa kèm theo không khí lạnh càng khiến nhiệt độ giảm hơn.
Đối với những người tham gia giao thông, có lẽ cái lạnh như thấu da, thấu thịt…
Đối với những người tham gia giao thông, có lẽ cái lạnh như thấu da, thấu thịt…
Nhiều người đã trang bị áo khoác, áo đi mưa phần nào đó làm giảm được cái lạnh khi đi trên đường.
Nhiều người đã trang bị áo khoác, áo đi mưa phần nào đó làm giảm được cái lạnh khi đi trên đường.
Với nhiều người nước ngoài, dịp này thì họ cũng đón nhận cái rét đậm của Việt Nam
Với nhiều người nước ngoài, dịp này thì họ cũng đón nhận cái rét đậm của Việt Nam
Những xe hàng rong vẫn miệt mài trên các con phố dưới cái lạnh tê buốt.
Những xe hàng rong vẫn miệt mài trên các con phố dưới cái lạnh tê buốt.
Nhiều quán nước ven đường cũng đốt củi để khách ngồi uống nước được ấm hơn.
Nhiều quán nước ven đường cũng đốt củi để khách ngồi uống nước được ấm hơn.
Tại cuối đường Hoàng Quốc Việt, một nhóm người lao động đang đốt lửa sưởi ấm khi chưa có việc
Tại cuối đường Hoàng Quốc Việt, một nhóm người lao động đang đốt lửa sưởi ấm khi chưa có việc
Trong nhiều ngày qua, khi về đêm, nhiều người lao động phải làm ngoài trời đều tìm củi đốt để sưởi ấm.
Trong nhiều ngày qua, khi về đêm, nhiều người lao động phải làm ngoài trời đều tìm củi đốt để sưởi ấm.
Những đôi bàn tay của họ được sưởi ấm bằng ngọn lửa bên đường.
Những đôi bàn tay của họ được sưởi ấm bằng ngọn lửa bên đường.
Quây quần bên đống lửa dưới tiết trời mùa đông lạnh giá.
Quây quần bên đống lửa dưới tiết trời mùa đông lạnh giá.
TRẦN KHÁNG