Người Hà Nội tấp nập lên Phủ Tây Hồ làm lễ tạ trong ngày rằm

16/01/2014 08:02
THÁI NAM
(GDVN) - Vào đúng ngày rằm tháng Chạp (15/12 âm lịch), tại các chùa, đình ở Hà Nội lại nhộn nhịp cảnh người đi làm lễ tạ.

Theo quan niệm của người Việt, vào dịp đầu xuân người dân đến đền chùa để cầu tài, cầu lộc. Do đó, vào những ngày giáp Tết, nhiều đền, chùa, miếu, phủ tấp nập dòng người đổ về lễ tạ cuối năm.

Phủ Tây Hồ là một trong những chốn linh thiêng trong hệ thống đình chùa Hà Nội. Phủ Tây Hồ thờ Bà chúa Liễu Hạnh. Đến dịp cuối năm, Phủ Tây Hồ đông như trẩy hội với dòng người hành hương trả lễ. Đặc biệt trong ngày rằm tháng Chạp này.

Từ đầu giờ sáng (ngày 15/1), rất đông người dân đã về Phủ Tây Hồ để làm lễ tạ sau một năm làm ăn.
Từ đầu giờ sáng (ngày 15/1), rất đông người dân đã về Phủ Tây Hồ để làm lễ tạ sau một năm làm ăn.
Do Phủ Tây Hồ là một trong những chốn linh thiêng ở Hà Nội nên từ đầu tháng chạp người dân đã đổ về đây làm lễ tạ.
Do Phủ Tây Hồ là một trong những chốn linh thiêng ở Hà Nội nên từ đầu tháng chạp người dân đã đổ về đây làm lễ tạ.
Không phân biệt lứa tuổi, mọi người về Phủ đều thành tâm dâng lễ tạ.
Không phân biệt lứa tuổi, mọi người về Phủ đều thành tâm dâng lễ tạ.
Con đường nhỏ vào Phủ đông kín người
Con đường nhỏ vào Phủ đông kín người
Chị Phượng (Hà Nội) cùng chồng tới làm lễ tạ Bà chúa Liễu Hạnh đã ban cho gia đình năm qua được an lành và mạnh khỏe.
Chị Phượng (Hà Nội) cùng chồng tới làm lễ tạ Bà chúa Liễu Hạnh đã ban cho gia đình năm qua được an lành và mạnh khỏe.
Dù đang phải làm công việc bán hàng dịp cuối năm nhưng chị Nguyễn Thị Hường (Định Công, Hà Nội) vẫn cố gắng đến Phủ lễ tạ.
Dù đang phải làm công việc bán hàng dịp cuối năm nhưng chị Nguyễn Thị Hường (Định Công, Hà Nội) vẫn cố gắng đến Phủ lễ tạ.
Lễ tạ tùy theo tâm của từng người, có thể chỉ cần một nén hương, cũng có thể là một ít giấy tiền hoặc một bó hoa tươi đều được.
Lễ tạ tùy theo tâm của từng người, có thể chỉ cần một nén hương, cũng có thể là một ít giấy tiền hoặc một bó hoa tươi đều được.
Phủ Tây Hồ đón khách thập phương quanh năm nhưng vào thời điểm đầu và cuối năm lượng du khách tới phủ làm lễ là đông nhất.
Phủ Tây Hồ đón khách thập phương quanh năm nhưng vào thời điểm đầu và cuối năm lượng du khách tới phủ làm lễ là đông nhất.
Những cái chắp tay thành kính cảm tạ những điều tốt đẹp trong năm cũ và cầu may những điều bình an trong năm mới.
Những cái chắp tay thành kính cảm tạ những điều tốt đẹp trong năm cũ và cầu may những điều bình an trong năm mới.
Sau khi dâng hương, lễ tạ, du khách có thể thưởng thức phong cảnh thanh tịnh bên Hồ Tây.
Sau khi dâng hương, lễ tạ, du khách có thể thưởng thức phong cảnh thanh tịnh bên Hồ Tây.
Bên cạnh đó, du khách còn được tận hưởng những đặc sản ẩm thực bán tại các quán ven đường vào Phủ.
Bên cạnh đó, du khách còn được tận hưởng những đặc sản ẩm thực bán tại các quán ven đường vào Phủ.
THÁI NAM