Nhật Bản quyết định mua F-35 bất chấp tăng giá

14/05/2012 18:00
Nguyễn Hường (nguồn Kyodo)
(GDVN) -Tokyo và Washington đã tiến hành phiên đàm phán cuối cùng về hợp đồng mua 4 chiếc F-35 để trang bị cho quân đội Nhật Bản.
Theo hãng tin Kyodo ngày 14/5, đại diện của Tokyo và Washington đã tiến hành phiên đàm phán cuối cùng về hợp đồng mua 4 chiếc F-35 để trang bị cho quân đội Nhật Bản với giá hơn 10 tỷ yên mỗi chiếc. 

F-35 là thế hệ máy bay tiêm kích tàng hình mới. Ảnh: network54.com
F-35 là thế hệ máy bay tiêm kích tàng hình mới. Ảnh: network54.com

Chính phủ Nhật Bản đã lên kế hoạch mua 42 chiếc chiến đấu cơ tàng hình thế hệ mới nhất của Mỹ trên với giá 9,9 tỷ yên/chiếc và muốn lô hàng 4 chiếc đầu tiên được bàn giao vào năm 2016.

Tuy nhiên, giá của chúng sau đó đã bị đẩy lên hơn vài trăm triệu yên mỗi chiếc, tới mức hơn 10 tỷ yên/sản phẩm.
Nếu thỏa thuận được thông qua trong cuộc đàm phán ngày hôm nay, Mỹ và Nhật Bản sẽ chính thức ký hợp đồng vào cuối tháng 6 tới. Bốn chiếc F-35 dự tính sẽ được bàn giao cho Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản vào tháng 3/2017.
Nguyễn Hường (nguồn Kyodo)