Nhật Bản xây dựng lực lượng tác chiến đổ bộ quy mô 3.000 quân

07/01/2014 06:30
Việt Dũng
(GDVN) - Nhật Bản sẽ tăng cường khả năng cơ động xuống tây nam cho đơn vị tinh nhuệ WAIR, thành lập mới lực lượng chuyên tác chiến đổ bộ quy mô 3.000 quân.
Lực lượng đoạt đảo của Nhật Bản
Lực lượng đoạt đảo của Nhật Bản

Tờ "Tân Hoa kiều báo" Nhật Bản đưa tin, gần đây, Nhật Bản quyết định cải cách lớn về biên chế của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất, tăng cường khả năng cơ động và thiết lập thêm lực lượng chuyên tác chiến đổ bộ 3.000 quân.

Theo đài truyền hình NHK Nhật Bản, Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch lấy Đại cương kế hoạch phòng vệ mới làm nền tảng, tiếp tục vận dụng linh hoạt Lực lượng Phòng vệ. Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản sẽ cắt giảm rất nhiều xe chiến đấu và cải cách lớn lực lượng.

Đại cương kế hoạch phòng vệ mới của Nhật Bản sẽ vận dụng tổng hợp các quân chủng của Lực lượng Phòng vệ, nâng cảo khả năng phòng vệ cơ động. Trong đó, sau 10 năm, Nhật Bản sẽ cắt giảm từ 700 xe chiến đấu “tượng trưng cho chuyên phòng vệ” hiện nay xuống còn khoảng 300 chiếc. Lực lượng của Honshu cũng sẽ giảm bớt, cuối cùng tập trung cho khu vực Hokkaido và Kyushu.

Năm 2013, Lực lượng Phòng vệ cho binh sĩ đáp máy bay vận tải Osprey huấn luyện tác chiến.
Năm 2013, Lực lượng Phòng vệ cho binh sĩ đáp máy bay vận tải Osprey huấn luyện tác chiến.

Trang bị của đơn vị tinh nhuệ WAiR thường dùng vũ khí cỡ nhỏ và pháo cối làm chính; để tăng cường khả năng cơ động của lực lượng này, sẽ trang bị xe cơ động đại pháo có thể vận chuyển thuận lợi, triển khai tới các hỏn đảo tây nam với tốc độ nhanh chóng.

Ngoài ra, Hokkaido và Kyushu vốn có hệ thống chỉ huy lực lượng 5 phương diện, trong tương lai cũng sẽ thống nhất vào Bộ tư lệnh tổng đội mặt đất mới thiết lập. Hơn nữa, Đại cương kế hoạch phòng vệ Nhật Bản cũng sẽ thiết lập mới lực lượng chuyên tác chiến đổ bộ quy mô 3.000 quân.

Tàu đệm khí LCAC là một trong những trang bị chính đổ bộ của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.
Tàu đệm khí LCAC là một trong những trang bị chính đổ bộ của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.
Khả năng đổ bộ của xe chiến đấu đổ bộ AAV7 của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản không thể coi thường.
Khả năng đổ bộ của xe chiến đấu đổ bộ AAV7 của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản không thể coi thường.
Sơ đồ tác chiến đoạt đảo
Sơ đồ tác chiến đoạt đảo
Đơn vị WAiR huấn luyện tác chiến đột kích miền núi
Đơn vị WAiR huấn luyện tác chiến đột kích miền núi
Lực lượng Phòng vệ Mặt đất đổ bộ bằng xe tăng
Lực lượng Phòng vệ Mặt đất đổ bộ bằng xe tăng
Quân đội Mỹ tiến hành huấn luyện tác chiến đặc biệt cho Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản tại Mỹ
Quân đội Mỹ tiến hành huấn luyện tác chiến đặc biệt cho Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản tại Mỹ
Việt Dũng