Nhật kéo tên lửa chống hạm ra đảo Miyako, tàu chiến TQ vào tầm ngắm

24/10/2013 14:18
Hồng Thủy
(GDVN) - Động thái này sẽ đặt tất cả các vùng biển giữa các đảo trong phạm vi tầm ngắm của hệ thống tên lửa Nhật Bản trong khi các tàu chiến Trung Quốc sẽ phải chạy qua eo biển Miyako giữa 2 đảo Miyako và Okinawa để ra Thái Bình Dương tập trận.
Nhật sẽ triển khai tên lửa đất đối hạm phong tỏa eo biển Miyako.
Nhật sẽ triển khai tên lửa đất đối hạm phong tỏa eo biển Miyako.
Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản cho biết một đơn vị tên lửa đất đối hạm sẽ được triển khai trên đảo Miyako thộc quận Okinawa lần đầu tiên vào tháng tới. Quân đội Nhật Bản sẽ tiến hành một cuộc tập trận ở Tây Nam nước này từ ngày 1 đến 18/11 với khoảng 34 ngàn binh sĩ tham gia. Hệ thống tên lửa đất đối hạm Type 88 sẽ được triển khai trên đảo Miyako phía Nam hòn đảo chính Okinawa như một phần của cuộc tập trận. Động thái này sẽ đặt tất cả các vùng biển giữa các đảo trong phạm vi tầm ngắm của hệ thống tên lửa Nhật Bản trong khi các tàu chiến Trung Quốc sẽ phải chạy qua eo biển Miyako giữa 2 đảo Miyako và Okinawa để ra Thái Bình Dương tập trận. Bộ Quốc phòng Nhật Bản tuyên bố cuộc tập trận không nhằm vào bất cứ quốc gia cụ thể nào.
Hồng Thủy